Một quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm) bị công an lập biên bản vi phạm. |
Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Quản lý, Sở VH - TT, cho biết: "Để chấn chỉnh, rà soát đưa hoạt động vũ trường và karaoke vào nền nếp, các lực lượng liên ngành của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vũ trường và karaoke". Cụ thể, sẽ tập trung xử lý các cơ sở hoạt động quá giờ quy định, không ký kết hợp đồng lao động với tiếp viên, không thực hiện cam kết đảm bảo an ninh trật tự, âm thanh, ánh sáng, diện tích, không đảm bảo.
Sở VH - TT cũng sẽ tổ chức một lớp tập huấn cho các chủ kinh doanh dịch vụ vũ trường và karaoke về chấp hành pháp luật trong kinh doanh (điều kiện kinh doanh, các văn bản quy định và việc xử lý vi phạm). Tất cả các chủ kinh doanh phải ký cam kết không vi phạm các quy định của Nhà nước.
Tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp trước mắt, để xử lý triệt để tệ nạn này, Sở sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng, sản xuất các chương trình băng đĩa nhạc có nội dung tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách quản lý, thanh tra chuyên ngành, liên ngành nhằm xử lý, giải quyết ngay các hiện tượng phát sinh.
Báo động "đỏ" ẩn sau vũ trường và karaoke
Theo số liệu điều tra gần đây của Sở VH - TT Hà Nội, trên địa bàn thành phố mới chỉ có 764 cửa hàng karaoke có phép. Trong đó cửa hàng của tư nhân quản lý chiếm trên 70%. Số hoạt động không phép còn khá nhiều. Có 16 vũ trường có giấy phép, 4 vũ trường hoạt động và tồn tại thời gian dài không phép là bar Thiên Khải (số 5 Hoà Mã), Hà Nội Fashion cà phê ở chợ Hôm, CLB khiêu vũ Nghĩa Hiệp ở Vạn Phúc, CLB 18 Đoàn Trần Nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra liên ngành của Sở VH - TT đã xử lý hàng nghìn vụ vi phạm hành chính, truy tố hơn chục vụ hoạt động mại dâm, kinh doanh băng đĩa hình có nội dung đồi trụy. Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó giám đốc Sở VH - TT Hà Nội, cho biết: "Việc sử dụng băng đĩa nhạc không dán tem nhãn trong các vũ trường rất phổ biến. Đặc biệt một số vũ trường nằm trong khách sạn (hoạt động theo Luật Đầu tư) như khách sạn Hà Nội (D8 Giảng Võ), khách sạn Meritus (số 1 đường Thanh Niên), khách sạn Fortuna (6B Láng Hạ) thường xuyên sử dụng vũ nữ, tiếp viên với số lượng lớn, nhưng đều ký kết hợp đồng lao động qua một tổ chức trung gian mà không trực tiếp ký với người lao động. Bên cạnh đó địa bàn Hà Nội vẫn còn một số vũ trường trá hình hoạt động trái phép dưới dạng các quán bar như quán bar Thiên Khải (5 Hoà Mã) và Fashion cà phê ở chợ Hôm".
Ông Nguyễn Đức Hoà cũng thừa nhận các cơ quan chức năng đã không thực hiện nghiêm túc khi kiểm tra nên đã có những vũ trường hoạt động tới 2-3 giờ sáng. Trong đó việc môi giới mại dâm có phần công khai hơn tại các nhà nghỉ, khách sạn, hàng gội đầu, mát xa. Khu vực mà Sở VH - TT cảnh báo là đường Bưởi, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm.
(Theo Lao Động)