UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đồng ý chủ trương để Sở Xây dựng chặt hạ, di dời 35 cây xanh khu vực đường Cầu Giấy phục vụ thi công ga số 8 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, trong mặt bằng ga số 8 có 35 cây bóng mát cần chặt hạ, dịch chuyển. Cụ thể, số lượng cây phải chặt hạ phục vụ dự án là 16, trong đó có 2 cây bàng, 7 cây xà cừ, 2 cây muồng thẫm, 4 cây phượng, một cây thàn mát. Bên cạnh đó sẽ phải dịch chuyển 19 cây bằng lăng về vườn ươm.
Hàng cây xà cừ trên sẽ bị chặt hạ để thi công nhà ga số 8, dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Minh Minh. |
Thời gian qua, các dự án như: đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, hầm chui quốc lộ 6 nút giao Thanh Xuân, hệ thống xe buýt nhanh BRT đã phải tổ chức chặt hạ, di dời các cây xanh lớn để lấy mặt bằng xây dựng.
Lý giải cho việc này, Hà Nội cho rằng, trong quá trình đô thị hóa, áp lực của tăng dân số đòi hỏi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đô thị phải phát triển tương xứng. Do đó, việc mở rộng lòng đường, xây dựng cầu đường, xén bớt vỉa hè, dải phân cách để tổ chức lại giao thông, giảm ùn tắc, tại một số dự án buộc phải di chuyển, chặt hạ một số cây xanh bóng mát.
Thống kê của Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có khoảng 50.000 cây xanh bóng mát trồng trên đường phố tại các quận nội thành; khoảng 50.000 cây và khoảng 3.000 cây bóng mát trồng hai bên quốc lộ, tỉnh lộ. Các loại cây được trồng chủ yếu trong nội thành gồm: xà cừ (5.000), muồng (5.500), bằng lăng (5.500), phượng (3.800), sữa (3.800), bàng (2.800), chẹo (2.200), sấu (2.200).
Võ Hải