Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng xoáy thấp đang hình thành và bắt đầu mạnh dần lên từ chiều tối mai 6/7, gây mưa giông ở vùng núi Bắc Bộ.

Người dân Hà Nội cần chú ý mưa giông vào sáng sớm và đêm muộn trong vài ngày tới. Ảnh: Ngọc Thành
Đêm 7-8/7, vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nhất, cộng thêm gió Đông Nam đưa hơi ẩm từ biển vào nên miền Bắc có mưa rào và giông diện rộng. Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có mưa rất to và giông mạnh. Ở Hà Nội, từ đêm mai trở đi sẽ có mưa giông.
Xu hướng mưa tăng đồng nghĩa với nền nhiệt ở miền Bắc giảm dần. Ngày mai 6/7 mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ hạ xuống dưới 39 độ C. Đến ngày 7/7, nắng nóng chỉ còn ở đồng bằng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt 35-36. Chủ nhật, khi mưa tăng lên, nắng nóng sẽ kết thúc hoàn toàn.
Ở Trung Bộ, người dân sẽ thoát khỏi đợt nóng gay gắt từ sau ngày 8/7.

Nắng nóng bao phủ Bắc và Trung Bộ cả tuần qua. Đồ họa: Việt Chung
Chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa giông xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Với Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây mưa giông diện rộng trong những ngày tới, thường vào chiều tối. Nền nhiệt ở Tây Nguyên giảm còn 30-31 độ, Nam Bộ 31-33 độ C.
Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 28/6 nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Bắc và Trung Bộ. Đến ngày 30/6, gần như toàn bộ miền Bắc và miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C). Riêng đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 2/7 tới nay xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nho Quan (Ninh Bình), Tĩnh Gia, Bái Thượng (Thanh Hóa) nhiệt độ đã lên 41. 10 địa danh khác nóng 40 độ C gồm: Chi Nê (Hòa Bình); Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Sơn Tây (Hà Nội); TP Hưng Yên (Hưng Yên); TP Nam Định (Nam Định); TP Phủ Lý (Hà Nam); TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Yên Định (Thanh Hóa); Tây Hiếu (Nghệ An). |