Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết, sau bốn ngày mưa nhiều, đêm nay rãnh áp thấp suy yếu, vùng xoáy thấp không còn hoạt động mạnh, miền Bắc chỉ còn mưa ở một vài nơi. Ngày mai 28/6, vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, hiệu ứng gió phơn cũng xuất hiện. Miền Bắc nhiệt độ tăng khoảng 2-3 độ so với hôm nay, tại Hà Nội khoảng 35.

Từ ngày 29/6, miền Bắc và miền Trung lại xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Đắc Thành.
Đến ngày 29/6, nắng nóng sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn miền Bắc. Hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 37 độ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài sang tháng 7, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể lên 39. Trước đó đợt nắng nóng 18-22/6, nền nhiệt cao nhất tại trạm Láng là 38,5 độ.
Với miền Trung, sau ba ngày nhiều nơi có mưa, nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 34, từ mai 28/6 nắng nóng sẽ trở lại ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36.
Trước đó từ ngày 24 đến 27/6, chịu ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 5.000 m, miền Bắc có mưa rào và giông, vùng núi và trung du mưa rất to, phổ biến 200-300 mm. Một số nơi ở Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh mưa trên 350 mm, lũ quét đã xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản.