Ông đặt ra rất nhiều câu hỏi khiến đoàn làm việc mất nhiều thời gian để giải thích (dù trong buổi làm việc hôm trước, ông đã thừa nhận tất cả sai phạm). Tới 17h cùng ngày, hai bên đã thống nhất lại 11 điểm vi phạm Bộ luật lao động tại công ty. Còn 3 vấn đề cho phép công ty giải trình thêm trong thời hạn 9 ngày là thời gian làm việc, làm thêm giờ; thanh toán tiền làm thêm giờ; giải quyết chế độ cho người bị tai nạn lao động.
Công an tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không cho phép 30 chuyên gia đánh công nhân rời khỏi Việt Nam khi vụ việc chưa được xử lý. Vì tới lúc này, công ty chưa trình được hộ chiếu, visa của các chuyên gia cho cơ quan công an. Ngày 28/11, Bộ Công an đã có cuộc làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương về vụ hành hung lao động của chuyên gia Đài Loan. |
Tuy nhiên, khi biên bản được xác lập thì Tổng giám đốc Chen lại từ chối ký với lý do không cố tình sai phạm mà do không hiểu biết về Luật lao động. Phải mất hơn một giờ làm việc, ông Chen mới chịu ký biên bản và ghi chú thêm phía dưới "do không hiểu rõ luật pháp". Ngay khi ký nhận xong, ông Chen đề nghị ông Nguyễn Văn Hiệp, Chánh thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh, xem xét lại cuộc đình công của công nhân vì nó không diễn ra đúng trình tự quy định của luật pháp.
Ông Hiệp cho rằng, Công ty Doanh Đức cố tình kéo dài thời gian, quanh co không thừa nhận sai phạm, vì đây không phải là lần đầu tiên đơn vị này bị nhắc nhở về các vi phạm Bộ luật lao động mà là lần thứ ba. Hai lần trước vào 24/5 và ngày 13-14/6, cơ quan quản lý lao động tỉnh đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục các sai phạm, nhưng đến giờ công ty chưa thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Khương, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, cho biết đã tiếp xúc với nhóm công nhân bị đánh. Các anh Nguyễn Văn Tới, Hà Văn Thành, Vũ Ngọc Tân, Phạm Minh Dung bị thương nặng ở tay và đầu, anh Đinh Văn Nghiệp và một số người khác bị đánh vào lưng không để lại vết tích. Những người bị thương nặng đã ra viện, về nhà điều trị tiếp. Mấy ngày tới, số công nhân trên sẽ đi giám định vết thương. Theo luật định, tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên thì bị khởi tố hình sự; trường hợp dưới 11% mà người bị hại có yêu cầu thì cơ quan chức năng sẽ xem xét và có thể khởi tố.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)