Chủ tịch Trương Tấn Sang trò chuyện cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương về giải pháp sắp xếp dân cư an toàn cho đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi. Ảnh:Trí Tín. |
Về thăm, tặng quà người dân ở vùng rốn lũ xã Sơn Nham (huyện vùng cao Sơn Hà), xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành), Chủ tịch nước thăm hỏi, chia sẻ khó khăn của người dân sau trận lũ lịch sử. Chủ tịch cho rằng các cấp, các ngành cần kịp thời hỗ trợ giống, cây, con vật nuôi, khoanh, giãn nợ giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Theo Chủ tịch nước, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu toàn cầu. Do vậy các tỉnh miền Trung, nhất là các địa phương ven biển, đảo sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, người dân cần chú trọng công tác "phòng" ngay từ đầu thì đến khi thiên tai ập đến mới "chống" hiệu quả, giảm nhẹ rủi ro thiệt hại.
Sau lũ lịch sử, gỗ quý cổ thụ trôi về nằm dày đặc ở bến sông Re, thôn Mang Rá, xã Ba Xa, huyện vùng cao Ba Tơ. Ảnh:Trí Tín. |
"Các Bộ, ngành Trung ương cần giúp các tỉnh miền Trung qui hoạch, tính toán sắp xếp các khu dân cư tập trung kèm theo các công trình công cộng (nhà tầng) vững chắc ở vùng cao để tránh lũ an toàn. Không thể để bao nhiêu công sức người dân nơi đây cơ cực cả năm, đến khi lũ ập về làm trắng tay, nghèo mãi được", Chủ tịch nước trăn trở.
Sau khi quy hoạch, xây dựng các khu dân cư tập trung, Chủ tịch nước khuyến cáo các tỉnh miền Trung nên áp dụng mô hình "đê quay" chống lũ quanh làng như một số tỉnh phía Bắc đã làm phát huy hiệu quả tốt.
Người dân ở Quảng Ngãi phản ánh với Chủ tịch nước, trận lũ vừa qua tràn về nhanh chưa từng thấy, vượt cả đỉnh lịch sử từ 2 đến gần 3m khiến người dân trở tay không kịp nên thiệt hại nặng về người, tài sản.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi ông Hồ Sở (trái) và ông Phan Thuận (phải) ở xã Hành Tín Tây vì nghĩa cử cao đẹp cứu sống hàng trăm người trong trận lũ lịch sử vừa qua .Ảnh:Trí Tín. |
Chia sẻ vấn đề này, Chủ tịch nước khẳng định "lũ lụt ngày càng tàn khốc là do rừng đầu nguồn cạn kiệt do bị tàn phá". Thời gian tới, Chính phủ sẽ tính toán hỗ trợ các địa phương tập trung trồng cây không chỉ ở khu vực đầu nguồn mà cần tăng cường trồng ở xung quanh các khu dân cư ở vùng đồng bằng, ven biển nhằm tránh áp lực lớn do bão, lũ gây ra.
Về thăm, tặng quà người dân vùng rốn lũ xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch Trương Tấn Sang bày tỏ xúc động trước tấm gương các ông Hồ Sở và Phan Thuận cứu sống hàng trăm người trong lũ dữ.
Chủ tịch nước biểu dương phẩm chất hy sinh cao cả, tấm lòng nhân ái "thương người như thể thương thân" của các ông; đồng thời mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đùm bọc, nhanh chóng khắc phục khó khăn, mất mát sau lũ lịch sử, đoàn kết vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Trí Tín