Phát biểu kết luận vấn đề, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh, phương án xây dựng Thủy điện Sơn La phải đảm bảo được năm yêu cầu: an toàn cho công trình, vùng hạ du và thủ đô Hà Nội; đạt hiệu quả kinh tế tổng hợp, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc; giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Theo kết quả tính toán kinh tế của Hội đồng thẩm định dự án Thuỷ điện Sơn La, các phương án có mực nước dâng càng cao thì mức độ ngập lụt, di dân tái định cư thiệt hại vùng lòng hồ càng lớn. Phương án Sơn La thấp cho hiệu ích kinh tế năng lượng, chống lũ, điều tiết nước cao, số dân phải di dời giảm đáng kể so với Sơn La cao (giảm 3 vạn dân di chuyển) và vẫn đảm bảo an toàn đập Hoà Bình trong trường hợp vỡ đập Sơn La nếu có chế độ vận hành hồ Hoà Bình phù hợp. Hơn nữa, các phương án 3 bậc thang với quy mô thuỷ điện Sơn La thấp đáp ứng được yêu cầu về an toàn và các yếu tố khác theo yêu cầu của Quốc hội đề ra.
T.H.