Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đến ngày 9/6 cơ quan này đã đề nghị các doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ đối với 1.329 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm quy định của thành phố.
Cũng theo cơ quan này, doanh nghiệp viễn thông như VNPT Hà Nội, Mobifone và Viettel đã chấp hành yêu cầu của Sở về việc xử lý sai phạm của các thuê bao điện thoại. Đồng thời, một số quận huyện như quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây, huyện Thanh Trì, Đan Phượng... đã tích cực thực hiện kế hoạch trên.
Tuy nhiên, chính đại diện các quận, huyện cũng phải thừa nhận, sau đại lễ 1000 năm, tình trạng quảng cáo rao vặt lại tiếp tục tái diễn với nhiều hình thức tinh vi, làm xấu cảnh quan đô thị, một số bảng quảng cáo rao vặt tập trung do thành phố lắp đặt chưa phát huy được hiệu quả.
Quảng cáo rao vặt trái phép lại bùng phát ở nhiều quận, huyện của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Lê. |
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Quốc Bản cho rằng, quảng cáo rao vặt là nhu cầu của đời sống xã hội nên khi xử lý phải kết hợp tuyên truyền để người dân tự ý thức xóa bỏ. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, cần tăng cường thanh kiểm tra đồng bộ, công khai việc xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tháng 5 vừa qua, trước tình trạng quảng cáo, rao vặt ồ ạt hoành hành trở lại sau một thời gian tạm lắng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu, nếu phường, xã nào để tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép xảy ra trên địa bàn thì chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND của cấp cao hơn trực tiếp.
Nguyễn Lê