Chủ tịch Nguyễn Văn An đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X. |
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật trình Quốc hội sáng nay đã tiếp thu một số kiến nghị của đại biểu: giảm bớt số pháp lệnh dự kiến thông qua từ 13 xuống 11; đưa thêm dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia và các biện pháp tự vệ khắc phục bất lợi trong thương mại quốc tế (những văn bản liên quan đến khung pháp lý để thi hành BTA), vào chương trình dự bị.
Đại biểu Huỳnh Đảm cho rằng cần bổ sung thêm Luật Giám sát để tạo cơ sở pháp lý cho Quốc hội thực hiện chức năng giám sát. Ông Đảm cùng Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng còn đề nghị ban hành Luật Ngân sách Nhà nước sớm hơn (vào kỳ họp cuối Quốc hội X chứ không giao cho Quốc hội khóa XI như dự thảo). “Tôi đề nghị kéo dài kỳ họp 11 thêm 5 ngày để làm việc này”, ông Hùng nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thừa nhận cần sớm có Luật Ngân sách, Luật Giám sát. Nhưng việc chuẩn bị hai dự án luật này không kịp, nên để lùi lại ban hành sau. Về ý kiến của ông Hùng rằng cần sớm ban hành Luật Thuế sử dụng đất để giải quyết thấu đáo thuế nông nghiệp, ông An tán thành, đề nghị đưa vào chương trình dự bị.
Sau sửa đổi nhỏ này, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 được Quốc hội biểu quyết thông qua.
Nhiệm kỳ Quốc hội khoá X ngắn đi 2 tháng
Quốc hội khóa X được bầu ngày 20/7/1997, và theo quy định hiện hành, chậm nhất là ngày 20/7/2002 (2 tháng trước khi Quốc hội khóa X kết thúc nhiệm kỳ), Quốc hội khóa XI phải được bầu xong. Đề xuất ban đầu của Ủy ban Thường vụ là rút ngắn nhiệm kỳ X đi 3 tháng để có thể tiến hành bầu cử sớm vào đầu hè, tránh thời tiết bất lợi: mưa nhiều ở miền Nam, bão lụt ở miền Bắc.
Trong quá trình thảo luận ở tổ, các đại biểu An Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn cho rằng tổ chức bầu cử như vậy sẽ rất cập rập, bởi kỳ họp cuối của Quốc hội X dự kiến bắt đầu giữa tháng 2. Thời điểm tháng 4 đối với nhiều tỉnh phía Bắc cũng không thuận lợi, bởi rơi vào lúc giáp hạt... Các đại biểu đề nghị chỉ rút ngắn nhiệm kỳ X đi 1 tháng, để có thể tổ chức bầu cử cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ đề nghị chỉ rút ngắn 2 tháng. Và như vậy, Quốc hội khóa XI có thể được bầu vào chủ nhật, 19/5/2002. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết về vấn đề này.
Năm 2002 phải chống tham nhũng kiên quyết hơn
Nhận xét về phần chống tham nhũng trong dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2002, đại biểu Nguyễn Quốc Thước nói: “Chống như vậy thì Quốc hội đã nói 4-5 lần rồi. Tôi cho rằng cần thể hiện kiên quyết hơn, nêu rõ: khi phát hiện vi phạm phải công khai xử lý kịp thời”. Còn ông Nguyễn Đức Hoan phân tích, nhân dân chưa hài lòng với kết quả chống tham nhũng thời gian qua. Vì vậy, trong nghị quyết, nhiệm vụ này phải được lập thành một điểm riêng.
Một số đại biểu yêu cầu sửa chữa về câu chữ trong bản dự thảo. Ban soạn thảo đã tiếp thu, sau đó Quốc hội thông qua Nghị quyết.
Giai đoạn 2001-2005: GDP tăng 7,5%/năm
Đây là chỉ tiêu chính của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mà Quốc hội vừa thông qua. Trong đó, cơ cấu ngành kinh tế trong GDP dự kiến: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,8%/năm, đạt 20-21% GDP năm 2005; giá trị công nghiệp, xây dựng tăng 13,1%, đạt 38-39% GDP; giá trị dịch vụ tăng 7,5%/năm, đạt 41-42% GDP. Để đạt được các yêu cầu trên, kim ngạch xuất khẩu phải tăng 14-16%/năm.
Các chỉ tiêu khác: giảm tỷ lệ sinh bình quân hằng năm 0,05% để đạt tốc độ tăng dân số 1,2% vào năm 2005; 80% trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở đi học; giải quyết việc làm cho khoảng 7,5 triệu lao động; cơ bản xóa hộ đói, giảm số hộ nghèo xuống 10%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống 22-25%, nâng tuổi thọ bình quân vào năm 2005 lên 70 tuổi; 60% dân số nông thôn được dùng nước sạch.
Cuối buổi họp, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã phát biểu bế mạc, cảm ơn sự đóng góp tích cực của cử tri cả nước vào chương trình kỳ họp. Ông thay mặt Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài.
Nghĩa Nhân
Ảnh: Xuân Thu