Bóng màu xanh là khu vực tâm áp thấp. |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, bão gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại Móng Cái (Quảng Ninh), gây mưa vừa, mưa to tại các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ. Lượng mưa tính đến 1h sáng nay phổ biến ở mức 30-60 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 122 mm, Sơn Động (Bắc Giang) 106 mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 203 mm.
Hôm nay vùng áp thấp tiếp tục đi về phía tây, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vịnh Bắc Bộ có gió nam đến đông nam mạnh cấp 6. Biển động. Các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Do ảnh hưởng của mưa bão, trên hệ thống sông Thái Bình đã xuất hiện lũ. Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, đêm nay và ngày mai, lũ các sông Lục Nam, Thương, Cầu và hạ lưu sông Thái Bình lên nhanh. Đêm nay, mực nước trên sông Lục Nam có khả năng lên đỉnh và ở mức 6 m - trên báo động 3 là 0,2 m. Sáng mai, mực nước tại Phủ Lạng Thương trên sông Thương có thể là 5,4 m - thấp hơn báo động 3 là 0,4 m; tại Đáp Cầu trên sông Cầu lên mức 5,3 m - dưới báo động 3 là 0,5 m. Tối mai, mực nước tại Phả Lại trên sông Thái Bình có khả năng lên mức 5,5 m, ở mức báo động 3. Các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra lũ quét.
Mực nước các sông Thao, Đà và hạ lưu sông Hồng cũng đang lên nhanh. Sáng nay, mực nước tại Hà Nội trên sông Hồng là 7,95 m. Nếu Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở 1 cửa xả đáy thì đến sáng mai, nước trên hạ lưu sông Hồng có khả năng xuống còn 7,6 m.
Cơn bão số 3 làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, cơn bão số 3 đã giật đổ 2.525 cột điện ở Nam Định. Một số đoạn đê của 3 huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng bị sạt mái, mặt và chân đê phía đồng.
Tại huyện Hải Hậu có 9 người bị thương trong quá trình tham gia phòng chống bão. Thị trấn Xuân Mai và Thuỷ Xuân Tiên (Hà Tây) đã xảy ra lũ quét làm 250 ngôi nhà cùng 500 ha lúa bị ngập.Các tỉnh, thành phố đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Riêng tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, Ban chỉ huy lụt bão tỉnh phối hợp với bộ đội dùng xuồng máy giải cứu 21 người bị kẹt do nước lũ. Trong đó có 4 người nước ngoài.
Nhằm tiếp tục đối phó với bão lũ, sáng qua, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi Bộ Công nghiệp đề nghị kiểm tra, đánh giá số lượng cột điện bị đổ tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hoá; yêu cầu khắc phục kịp thời hậu quả để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là việc bơm nước chống úng.
Chiều qua, Cục Quản lý nước và các công trình thuỷ lợi cũng đã có công điện gửi các Sở NN&PTNT từ Phú Thọ đến Thanh Hoá yêu cầu triển khai biện pháp đối phó với bão lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa nước và thực hiện việc bơm thoát nước chống úng đúng quy định.
Như Trang