![]() |
Đại hội thi đua tổ chức ngày 9/8. |
Đó là trung tá Lý Đại Bàng (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP HCM), đại tá Hoàng Kông Tư (Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh Bộ Công an), thượng tá Hồ Thanh Bình (Giám thị trại giam Thủ Đức, Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dưỡng và trường giáo dưỡng, Bộ Công an).
Hà Nội là địa phương có nhiều tập thể được phong danh hiệu anh hùng vũ trang nhân dân đợt này nhất với 3 đại diện là Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Ba Đình và Công an phường Minh Khai.
Những đơn vị khác là Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Công an thành phố Thái Bình (Thái Bình), trại giạm giam Công an thành phố Đà Nẵng...
Trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (19/8/1945), sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức đại hội thi đua "Vì an ninh tổ quốc" lần thứ V (2001-2005) của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương yêu cầu: "Lực lượng công an phải củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế chủ động trong công tác an ninh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hành động của các thế lực thù địch không để xảy ra đột xuất bất ngờ, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn công cộng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân..."
5 năm qua, 9 công an hy sinh và hơn 130 cán bộ đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Điển hình là tấm gương anh Phạm Văn Cường (Lai Châu), Đồng Văn Sự (Hải Dương) và cách đây một tuần là thiếu tá Bùi Tiến Tường (Hải Phòng).
Anh Thư