![]() |
Không ít khách mua vàng là những người lớn tuổi, về hưu. Ảnh: Hoàng Hà |
Thị trường kim loại quý thế giới kết thúc một tuần khả quan. Đóng cửa sàn giao dịch New York đêm qua, các hợp đồng giao tháng 8 chốt 903,70 USD mỗi ounce. Vào lúc 10h30 sáng nay theo giờ Hà Nội, giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com là 901,3 USD, tăng hơn 3 USD so với hôm qua và cao hơn đầu tuần khoảng 30 USD mỗi ounce.
Nhiều chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục, ít nhất là trong tuần tới. Giá dầu giữ ở mức cao, đồng đôla suy yếu và tình hình lạm phát leo thang vẫn là những nhân tố hỗ trợ khá vững cho thị trường vàng. Tuy nhiên, sẽ không có đột biến về giá, thị trường có thể giữ ở mức trên 900 USD một chút.
Thị trường trong nước có phần lạc bước với diễn biến thế giới. Vàng miếng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hiện là 1,872-1,887 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), bằng mức chiều qua. Công ty SJC Hà Nội cũng giữ giá bán, 1,890 triệu đồng mỗi chỉ, song tiếp tục giảm giá mua vào 5.000 đồng xuống 1,865 triệu đồng mỗi chỉ.
Các cửa hàng tư nhân cũng chưa nâng giá bán, mà tiếp tục để khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra ở mức lớn, có nơi trên 20.000 đồng mỗi chỉ, để hạn chế giao dịch, giảm thiểu rủi ro.
Một số tiệm kim hoàn cho biết họ tiếp tục nghe ngóng tình hình tỷ giá và cung cầu trong nước rồi mới quyết định điều chỉnh giá. Có nguồn tin cho hay Ngân hàng Nhà nước bắt đầu can thiệp vào thị trường nên các ngân hàng thương mại đã chào giá thấp hơn, chỉ trên dưới 18.200-18.500 đồng ăn một đôla Mỹ.
Trong khi đó, Giám đốc Công ty Vàng bạc Ngân hàng Nông nghiệp Nguyễn Thanh Trúc cho biết từ giữa tuần, công ty ông và một số đầu mối kinh doanh lớn khác đã được cấp phép xuất khẩu vàng nguyên liệu, mỗi đơn vị khoảng 1-1,5 tấn. Giấy phép có hiệu lực từ nay cho tới hết tháng.
Riêng Công ty Vàng bạc Ngân hàng Nông nghiệp đã xuất khẩu khoảng 16 triệu USD vàng miếng. Tính cả mảng nữ trang, kim ngạch xuất khẩu của công ty lên đến 30 triệu USD.
Song Linh