"Việt Nam cho rằng duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung và cũng là nghĩa vụ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy tất cả các bên đều có nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu này", bà Nguyễn Phương Trà, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh trong họp báo chiều nay.
Tuyên bố được bà Trà đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo "Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc", cảnh báo Bắc Kinh có dấu hiệu đưa trạm năng lượng hạt nhân nổi ra Biển Đông để cung cấp điện cho các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép. Quá trình này được cho rằng sẽ bắt đầu trước năm 2020.
Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự hóa phi pháp trên Biển Đông. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông và hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế. Mỹ đã phản ứng bằng cách tiến hành các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải để đối phó với tham vọng chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.
Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay cũng bày tỏ quan ngại khả năng "yếu tố hạt nhân" bị đưa đến khu vực, nơi được tuyên bố phi hạt nhân, theo Philstar.
Khánh Lynh