![]() |
Các tên lửa của Triều Tiên được chở trên bệ phóng di động trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/EPA |
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức giấu tên của nước này cho hay vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa tầm xa vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành tháng tới nặng 100 kg và sẽ quay quanh một quỹ đạo ở độ cao 500 km.
Vệ tinh Kwangmyongsong-3 (Quang Minh Tinh) của Bình Nhưỡng sẽ có nhiệm vụ dự báo thời tiết để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Việc nghiên cứu khoa học để đưa ra những dự báo thời tiết chính xác đang được Triều Tiên đẩy mạnh, theo KCNA.
Quan chức trên cũng cho hay các chuyên gia và nhà báo nước ngoài đã được mời đến theo dõi vụ phóng tên lửa này để xác thực rằng vệ tinh Triều Tiên mang mục đích hòa bình.
Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang bày tỏ sự lo ngại đối với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên vì cho rằng đây là vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa trá hình, tức là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Mỹ tuyên bố kế hoạch này cũng sẽ phá vỡ thỏa thuận đổi hạt nhân lấy lương thực mà Washington và Bình Nhưỡng đạt được hồi tháng trước.
Cộng đồng quốc tế đang tích cực theo dõi sát sao những động thái từ Triều Tiên và chuẩn bị các phương án đối phó. Mỹ và Philippines phối hợp cùng theo dõi đường đi của tên lửa Triều Tiên, trong khi Nhật Bản triển khai các tên lửa phòng không tại trung tâm thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, phía láng giềng Hàn Quốc có khả năng phải viện đến sự trợ giúp của Mỹ nếu tên lửa Bình Nhưỡng lạc vào lãnh thổ, do nước này không có thiết bị đánh chặn phù hợp.
Bình Nhưỡng từng tuyên bố đã đưa được một vệ tinh vào quỹ đạo năm 2009 nhưng Washington và Seoul cho rằng vụ phóng vệ tinh này thất bại.
Anh Ngọc