![]() |
|
Một người đàn ông đi ngang trạm kiểm soát tại khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AP. |
Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Bình Nhưỡng đang cân nhắc thực sự việc đóng cửa biên giới và quan hệ liên Triều đang xấu đi nghiêm trọng. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một doanh nhân nước này cho hay phái đoàn quân sự Triều Tiên đã đến khu công nghiệp Kaesong tuần trước và ra lệnh đó.
Yêu cầu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phong tỏa biên giới trên bộ với Hàn Quốc kể từ ngày 1/12, do phía Seoul luôn tìm cách "đối đầu một cách thiếu thận trọng".
Việc đuổi các công ty Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp Kaesong, nằm trên lãnh thổ Triều Tiên và sát đường biên giới giữa hai nước, có thể khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này thêm căng thẳng.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu xây dựng Kaesong năm 2004 khi quan hệ đôi bên được cải thiện rõ rệt. Dự án này đi kèm với hy vọng tăng cường trao đổi hợp tác đồng thời mang lại ngoại tệ mạnh cho Triều Tiên. . Khoảng 30.000 công nhân Triều Tiên đang làm cho các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp này.
Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc thuộc phái bảo thủ Lee Myung-bak lên nhậm chức hồi tháng 2. Ông cam kết sẽ có cách tiếp cận cứng rắn hơn với miền bắc. Triều Tiên từng dọa cắt đứt mọi mối liên hệ còn lại với miền nam.
Ngọc Sơn (theo AP)
