![]() |
Các đại diện của 123 công ty Hàn Quốc bị từ chối cho vào khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP. |
Hai tuần sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, mười doanh nhân đại diện cho 123 công ty của Hàn Quốc hoạt động tại Kaesong đã đề nghị Triều Tiên cho phép đến thăm các nhân viên của họ nhưng bị từ chối, AFP đưa tin.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Hàn Quốc Kim Hyung-Suk nói: "Ít phút trước, Triều Tiên thông báo với chúng tôi rằng họ từ chối yêu cầu của đoàn doanh nhân Hàn Quốc và bác bỏ các biện pháp cứu trợ nhân đạo. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Triều Tiên chịu trách nhiệm đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất cho công nhân tại Kaesong".
Khu công nghiệp Kaesong được thành lập năm 2004 như một biểu tượng của sự hợp tác liên Triều. Khi Triều Tiên thông báo đóng cửa Kaesong hôm 3/4, có khoảng 900 người Hàn Quốc đang làm việc tại đây và 200 người trong số đó đã quyết định ở lại để duy trì hoạt động của công ty mình.
Tuy nhiên, lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên đã khiến những công nhân Hàn Quốc lâm vào tình trạng thiếu nguồn cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong khi đó, hôm 8/4, Triều Tiên đã rút hết 53.000 công nhân khỏi Kaesong và ngưng các hoạt động tại đây.
Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc đang đẩy trách nhiệm trong việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong là một "chính sách đối đầu" và quân đội Triều Tiên có thể sẽ tấn công Hàn Quốc mà không cảnh báo trước.
Cơ quan phụ trách các khu kinh tế đặc biệt của nhà nước Triều Tiên tuyên bố: "Chính quyền bù nhìn không bao giờ có thể thoát được trách nhiệm vì đã đẩy Kaesong vào tình trạng nghiêm trọng này".
Tuyên bố này cũng cho hay, Hàn Quốc đang "hùa theo các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên, đồng thời trang bị một loạt cỗ máy chiến tranh mới và điên cuồng tham gia vào những trận diễn tập quân sự để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược, trong khi lại nói là muốn đối thoại với Triều Tiên".
Khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu công nghiệp Kaesong, một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên.
Thu Hằng