![]() |
Tàu chiến LCS-2 Independence của hải quân Mỹ. Ảnh minh họa: 9abc |
Kế hoạch trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta công bố hôm qua, một ngày sau khi ông hội đàm với người đồng cấp của Singapore Ng Eng Hen tại Lầu Năm góc.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tốp đầu tiên trong 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đặt chân đến Australia để bắt đầu các hoạt động huấn luyện. Những người này sẽ học tác chiến trên bộ và trên không.
"Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc triển khai tàu chiến đến Singapore và tăng cường các cuộc diễn tập chung sẽ thúc đẩy mối quan hệ quân sự song phương", tuyên bố chung từ hai quan chức quốc phòng cho biết. "Việc triển khai thể hiện cho cam kết của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường khả năng huấn luyện cũng như gắn kết với những đối tác trong khu vực".
Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington và Singapore tin rằng sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ là động lực thúc đẩy ổn định và an ninh khu vực.
Theo AFP, tháng 12 năm ngoái, Mỹ thông báo có thể gửi các tàu chiến và tàu hải quân nhỏ phục vụ hoạt động sát bờ đến Singapore. Lầu Năm góc cho hay các tàu sẽ được triển khai đến cơ sở luân phiên và sẽ không đóng quân ở Singapore.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho hay chi tiết cụ thể của cam kết song phương Mỹ-Singapore vẫn đang được thảo luận. Quân đội Mỹ từ lâu đã lập một căn cứ nhỏ ở Singapore để hỗ trợ hậu cần và diễn tập cho các lực lượng ở Đông Nam Á.
Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích sự tăng cường hiện diện của Mỹ ở châu Á và nói rằng đây là bằng chứng cho "tinh thần Chiến tranh Lạnh" của Washington. Báo chí Trung Quốc cáo buộc Tổng thống Barack Obama dùng động thái này để đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề kinh tế đang vướng mắc của Mỹ. Washington thì e ngại trước việc Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ trong việc khẳng định chủ quyền ở các vùng nước tranh chấp như Biển Đông hoặc Hoa Đông.
Anh Ngọc