Tượng Phật trước khi bị phá. |
Thông tấn xã AIP (Hồi giáo Afghanistan) của Taliban hôm qua cho biết lực lượng này đã nối lại “công cuộc” phá tượng Phật, sau khi tạm nghỉ một hôm để kỷ niệm dịp lễ Eid al-Adha của đạo Hồi. Họ nói rằng Taliban sẽ tiếp tục phá nốt các phần còn lại trên thân tượng.
Taliban đã thề sẽ phá kỳ hết hai tượng Phật cổ ở Bamiyan (xây cách đây gần 2.000 năm), thực hiện chính sách hủy bỏ tất cả các bức tượng bị coi là phản đạo Hồi. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo lực lượng Hồi giáo cực đoan vẫn khẳng định rằng họ sẽ không thay đổi quyết định này. Thái độ kiên quyết thể hiện rõ trong việc Bộ trưởng Ngoại giao của Taliban, Ahmad Muttawaki từ chối thẳng thừng mọi đề nghị dừng phá tượng. Đã có nhiều viện bảo tàng nước ngoài xin mua lại các pho tượng, hoặc thậm chí xây một bức tường lớn bao xung quanh để các tín đồ Hồi giáo khỏi nhìn thấy.
Vào lúc này, một phái đoàn Nhật Bản đang trên đường tới thành phố Kandahar để đàm phán lần chót với Taliban, hy vọng cứu các pho tượng cổ.
Đoan Trang (theo Reuters, 9/3).