Binh sĩ Israel tuần tra ở biên giới với Lebanon hôm qua, một ngày sau vụ tấn công của Israel vào biên giới Syria-Lebanon. Ảnh: AFP |
Theo AFP, Syria cho biết vẫn đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế, dù nước này về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với quốc gia Do Thái. Hãng thông tấn quốc gia SANA cho biết khiếu kiện của Bộ Ngoại giao dẫn một thỏa thuận về việc rút quân mà hai nước láng giềng ký kết năm 1974.
"Bộ Ngoại giao đã triệu tập ông Iqbal Singha, Chỉ huy Lực lượng Quan sát viên Liên Hợp Quốc đối với thỏa thuận rút quân và thông báo cho ông này về phản đối chính thức quanh hành vi vi phạm của Israel về thỏa thuận năm 1974", Bộ Ngoại giao Syria cho biết.
Đồng minh thân cận của Syria là Iran cũng phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc. Thứ trưởng ngoại giao nước này Hossein Amir Abdollahian lên tiếng cảnh báo về những hậu quả khôn lường. Trước đây, Tehran từng tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Syria cũng được xem là tấn công Iran.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về vụ việc, nhưng trong phản ứng ban đầu, nước này vẫn cố gắng xác minh những cáo buộc của Syria.
"Nếu thông tin này được xác nhận thì có nghĩa chúng ta đang đối phó với những cuộc tấn công vô cớ chống lại những mục tiêu bên trong lãnh thổ của một nhà nước có chủ quyền. Đây là hành vi thô bạo vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và không thể chấp nhận được, bất kể động cơ được đưa ra để biện minh là gì", thông cáo từ Moscow nói.
Tại Cairo, chủ tịch Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi cũng lên án cuộc không kích của Israel, nhấn mạnh rằng hành động vi phạm lãnh thổ của một quốc gia Arab có chủ quyền.
Tuy nhiên, trước sự lên án ngày càng tăng, Israel vẫn giữ im lặng về những cáo buộc của Syria, cũng như các thông tin khác cho rằng máy bay của nước này tấn công một đoàn xe chở vũ khí gần biên giới Lebanon.
Tấn công
Syria hôm 30/1 tố cáo Israel không kích vào một trung tâm nghiên cứu quân sự gần Damascus lúc bình minh. "Các chiến đấu cơ của Israel đã vi phạm không phận của chúng tôi và tiến hành không kích trực tiếp vào trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự phụ trách việc nâng cao khả năng phòng thủ của chúng tôi", tổng tư lệnh quân đội Syria cho biết.
Các máy bay đi vào không phận Syria ở độ cao thấp và dưới tầm kiểm soát của radar. Hai nhân viên tại trung tâm trên đã thiệt mạng. Người dân Syria cho biết 6 quả tên lửa đã tấn công và phá hủy gần như toàn bộ tòa nhà.
Trong một diễn biến chính trị khác, hôm qua, nhóm đối lập chính ở Syria cho biết đã nhóm họp ở Cairo, một ngày sau tuyên bố gây ngạc nhiên của lãnh đạo nhóm rằng ông đã sẵn sàng để đàm phán với các quan chức của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Ông Moaz al-Khatib đặt ra điều kiện phóng thích 160.000 tù nhân và làm mới hộ chiếu cho các công dân lưu vong tại các sứ quán nước ngoài.
Trên chiến trường hôm qua, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra giữa binh sĩ chính phủ và lực lượng đối lập tại ngoại ô phía nam Damascus. Liên Hợp Quốc cho hay hơn 60.000 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ kéo dài 22 tháng qua ở Syria.
Anh Ngọc