![]() |
Một tàu Hải giám của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua |
Sau khi Nhật Bản công bố thông qua kế hoạch mua ba hòn đảo không người trong nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đã điều hai tàu Hải giám đến vùng nước gần quần đảo để "tuần tra và giám sát".
"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến của tình hình và chúng tôi có quyền đưa ra hành động đáp trả", China Daily dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến công tác đến Papua New Guinea cũng lên tiếng gọi hành động của chính phủ Nhật là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc.
Lực lượng Hải giám Trung Quốc thì cho biết họ đã lên kế hoạch sẽ đưa ra hành động tùy theo sự phát triển của tình hình.
Trung Quốc cũng đưa vào hoạt động hệ thống dịch vụ dự báo thời tiết ở Điếu Ngư/Senkaku trên đài truyền hình quốc gia. Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cho biết dịch vụ này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hải quân Trung Quốc cũng như bảo vệ an toàn cho tàu cá của ngư dân và tàu tuần tra trong khu vực.
Ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hôm qua đã đến Bắc Kinh tham gia cuộc hội đàm khẩn để "trao đổi toàn diện, tránh hiểu nhầm xung quanh vấn đề đảo tranh chấp".
Tuy nhiên các chuyên gia Trung Quốc cho rằng Nhật Bản không thực sự có thiện chí để giải quyết vấn đề. Chuyến đi của ông Sugiyama nhằm "biện hộ cho việc quốc hữu hóa đảo" và nhằm "thể hiện lợi ích quốc gia của Nhật chứ không phải lợi ích của cả hai bên", ông Lu Yaodong, trưởng phòng nghiên cứu Ngoại giao Nhật Bản của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho hay.
Trước đó, Xinhua đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda phát biểu trước các sĩ quan rằng Tokyo không loại trừ khả năng huy động binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nếu tình huống "vượt quá tầm kiểm soát".
Feng Wei, chuyên gia nghiên cứu về Nhật Bản tại đại học Phúc Đán, Thượng Hải, cho rằng khi đó Trung Quốc "bắt buộc phải cử tàu của chính phủ, thậm chí tàu chiến, đến khu vực tranh chấp để bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc".
Làn sóng biểu tình chống Nhật mới lại nổi lên ở nhiều thành phố ở Trung Quốc. Người biểu tình tuyên bố sẽ tẩy chay hàng Nhật, không đi du lịch đến Nhật, gây ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như điện thoại, máy tính và ngành du lịch của Nhật Bản.
Trước tình hình trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 10/9 lên tiếng quan ngại vì căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản và nói rằng mối quan hệ ổn định giữa hai nước là rất quan trọng đối với khu vực và với Mỹ.
Vũ Hà