![]() |
Cảnh sát nói với người biểu tình ở Kuala Lumpur hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Với sự dẫn dắt của phe đối lập, những người biểu tình nói rằng họ sẽ không giải tán, cho đến tận khi chính phủ xem xét lại quyết định đó và tiếp tục trợ giá nhiên liệu. Người dân Malaysia vốn được hưởng trợ giá nhiên liệu nhiều năm nay, giờ bắt đầu tỉnh giấc và đối mặt với thực tế.
Theo quyết định mới, giá xăng sẽ tăng 41% và giá dầu diesel tăng 67%. Người dân nước này xếp những hàng dài trước các cây xăng đêm hôm qua để chờ đổ đầy bình trước khi quy định giá mới có hiệu lực. Các vụ cãi cọ cũng đã nổ ra khi một số người tìm cách len vào giữa hàng.
Nhiều người nói rằng họ không thể hiểu nổi tại sao Malaysia, một quốc gia sản xuất dầu lửa, lại không thể tiếp tục trợ giá nhiên liệu giữa lúc giá cả tăng chóng mặt và nền kinh tế đang phát triển chậm lại như thế này.
Teo Kin Teng, một phiên dịch, nói: "Chúng tôi sản xuất rất nhiều dầu, xuất khẩu hàng chất lượng cao và nhập về đồ kém chất lượng. Tại sao chính phủ không dùng tiền đó để trợ giá cho người dân?".
Thủ tướng Abdullah nói rằng cắt trợ giá nhiên liệu sẽ giúp chính phủ tiết kiệm được 4,3 tỷ USD và số tiền đó sẽ được dùng để nâng cao an ninh lương thực, trong đó có việc trợ giá gạo, bột mì, dầu ăn và bánh mì.
Các nhà lãnh đạo phe đối lập nói rằng họ đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày 12/7 để yêu cầu chính phủ rút lại quyết định trên. Cho dù tỷ lệ tăng giá đáng kể như vậy, giá xăng dầu ở Malaysia hiện vẫn thấp hơn các quốc gia láng giềng châu Á khác như Singapore, Thái Lan và Ấn Độ.
Ngọc Sơn (theo CNA, AP)