![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp mặt hồi tháng 6/2012. Ảnh: EPA |
Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/4 công bố danh sách cấm nhập cảnh với 18 quan chức Mỹ, trong đó có một số tên tuổi được thế giới biết tới vì các cáo buộc tra tấn ở nhà tù Guatanamo.
Theo Interfax, phát ngôn viên Dmitri Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 tuyên bố việc Mỹ công bố danh sách đen các quan chức Nga bị cáo buộc liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky là "đòn giáng mạnh vào quan hệ Nga - Mỹ". Ông cho rằng Moscow coi hành động của Washington là "sự can thiệp trực tiếp vào nội bộ" của Nga.
Động thái diễn ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố lệnh cấm theo đạo luật Magnitsky, vốn được đặt theo tên luật sư Sergei Magnitsky. Ông bị bắt năm 2008 vì trốn thuế sau khi cáo buộc các quan chức cảnh sát Nga ăn cắp 230 triệu USD tiền bồi hoàn thuế. Ông chết trong tù vào năm sau đó, và được cho là bị tra tấn cũng như không được điều trị y tế.
Bộ Tài chính Mỹ cấm 16 người Nga bị cho là dính líu tới cái chết của Magnitsky, và hai người Chechnya bị cáo buộc lạm quyền, đến Mỹ hay sở hữu tài sản ở nước này.
Sau khi Nga tuyên bố cấm 18 quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố phản ứng lại. "Như chúng tôi từng nói nhiều lần trước đây, phản ứng đúng của Nga đối với sự phản đối của quốc tế về cái chết của Sergey Magnitsky sẽ phải là thực hiện một cuộc điều tra đúng đắn và bắt người chịu trách nhiệm về cái chết của ông ấy, thay vì thực hiện hành động trả đũa", tuyên bố cho hay.
Theo AP, cả Washington và Moscow đều không liệt những nhân vật cao cấp hay nổi tiếng về chính trị vào danh sách, có thể nhằm hạn chế ảnh hưởng đối với quan hệ song phương vốn đã xấu đi, bất chấp sáng kiến "tái khởi động" mối quan hệ với Moscow của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trọng Giáp