![]() |
“Mỹ đã quyết định không coi Triều Tiên là quốc gia hậu thuẫn khủng bố nữa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết hôm qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Triều Tiên và Mỹ đồng ý về hàng loạt biện pháp thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo đó, các chuyên gia nguyên tử quốc tế được phép lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm tại tất cả các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Theo thỏa thuận trên đạt được trong chuyến công du của trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Christopher Hill tới Triều Tiên hồi đầu tháng. Trước đó, Bình Nhưỡng tức giận vì Mỹ không loại họ khỏi danh sách khủng bố. Họ tuyên bố sẽ tái khởi động lò phản ứng Yongbyon và cấm cửa các thanh sát viên quốc tế. Cơ sở hạt nhân Yongbyon bị đóng cửa hồi tháng 7/2007 theo thỏa thuận giải giáp nguyên tử để đổi lấy viện trợ giữa Triều Tiên và các quốc gia tham dự đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Nga. Bình Nhưỡng cũng cam kết phá hủy lò phản ứng tại khu phức hợp nguyên tử Yongbyon, để Washington dỡ bỏ một số lệnh cấm vận và xóa nước này khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Ngọc Sơn (theo AFP) |