"Quân đội hai nước đang bàn thảo chi tiết cho một cuộc tập trận hải quân chung", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Yonhap cho hay cuộc tập trận này có thể sẽ diễn ra vào tháng 7 trên đảo Baengnyeong ở Hoàng Hải, trước cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn có tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" diễn ra vào tháng 8.
![]() |
Các binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận 12 ngày tại Chinhae, Hàn Quốc, hôm 9/3/2009. Ảnh: AP |
Đảo Baengnyeong nằm ở gần khu vực nơi tàu Cheonan của Hàn Quốc được cho là đã trúng ngư lôi của Triều Tiên, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng hồi tháng 3 năm ngoái. Tháng 11/2010, Triều Tiên đã từng nã pháo lên đảo Yeonpyeong, một trong số 5 đảo tiền tiêu của Hàn Quốc gần khu vực biên giới biển đang tranh chấp, khiến 4 người thiệt mạng.
Bình Nhưỡng tuyên bố chính Seoul đã khơi mào cho cuộc tấn công trên đảo Yeonpyeong, khi tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật, với những quả đạn pháo được bắn xuống các vùng nước thuộc chủ quyền của Triều Tiên.
Tuy nhiên, Triều Tiên mới đây bất ngờ kêu gọi nối lại đối thoại. Chủ tịch Kim Jong-Il gửi một thông điệp qua cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, khi ông này tới thăm Bình Nhưỡng cách đây không lâu. Trong thông điệp, Bình Nhưỡng đề nghị tổ chức một cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak mà không kèm theo điều kiện nào.
Đáp lại lời mời của Bình Nhưỡng, Tổng thống Lee, hiện có chuyến thăm châu Âu, cho biết sẽ mời chủ tịch Kim tham gia một hội thảo đa quốc gia về vấn đề hạt nhân được tổ chức tại Seoul vào tháng 3 năm sau. Như một tiền đề cho mọi cuộc đối thoại, ông Lee cho rằng Triều Tiên nên tuyên bố sẵng sàng từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng nhận trách nhiệm cho những vụ việc gây tổn thất về người cho Hàn Quốc hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Triều Tiên hôm qua từ chối lời đề nghị của tổng thống Hàn Quốc. Thậm chí, Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ xem xét lại quan điểm theo đuổi đối thoại của mình, vì cho rằng Hàn Quốc rõ ràng muốn đối đầu tới cùng. Phan Lê