![]() |
Ông Anzor Tsarnaev và bà Zubeidat Tsarnaeva, bố mẹ của hai nghi phạm đánh bom Boston. Ảnh: NY Times |
Theo Reuters, bà Zubiedat Tsarnaeva đã trao đổi về chủ đề thánh chiến với con trai lớn Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thứ nhất trong vụ đánh bom Boston. Bà cũng bị thu âm cuộc hội thoại với một người không rõ danh tính ở miền nam nước Nga. Người này hiện nằm trong diện điều tra của FBI vì một vụ việc khác.
Theo CNN, giới chức Nga chỉ mới chuyển thông tin này cho các đồng nghiệp Mỹ trong những ngày gần đây.
Một quan chức Mỹ thông thạo về cuộc điều tra đã xác nhận vụ nghe lén cuộc trò chuyện của bà Zubiedat nhưng từ chối xác nhận ai là người ở đầu bên kia điện thoại.
Cuộc trò chuyện về chủ đề thánh chiến trên cho thấy có khả năng giới chức Mỹ đã bỏ qua những cảnh báo về mối đe dọa từ hai anh em Tsarnaev, những kẻ bị buộc tội giết chết 3 người và làm bị thương 264 người bằng một vụ đánh bom kép giải Boston Marathon hôm 15/4.
Cả CIA và FBI đều từng điều tra nghi phạm đã thiệt mạng Tamerlan về những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố, sau khi giới chức Nga đưa ra cảnh báo đến các cơ quan này hồi năm 2011.
Các nguồn tin cho hay, các nhà chức trách Nga cũng nhắc nhở các đồng nghiệp Mỹ về mối lo ngại rằng bà Zubeidat có thể là một thành phần Hồi giáo cực đoan. Cùng với cậu con trai lớn, bà Zubeidat đã bị liệt vào một dữ liệu khủng bố của Mỹ.
Vào thời điểm đó, FBI cho hay Nga không có phản ứng gì trước việc Mỹ yêu cầu thêm thông tin. Các nhà điều tra Mỹ cũng không thấy có lý do gì để theo đuổi vụ việc này thêm nữa.
Nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom vẫn còn sống là em trai của Tamerlan, Dzhokhar, 19 tuổi, đang bị giam giữ tại một trung tâm y tế của nhà tù, sau nhiều ngày được chữa trị với những vết thương nặng ở cùng bệnh viện với các nạn nhân của vụ đánh bom.
Anh Ngọc