![]() |
Máy bay chiến đấu Tu-160 của Nga. Ảnh: AP. |
Hai chiếc Tu-160 vừa hạ cánh xuống sân bay Libertador của Venezuela là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, có tốc độ siêu thanh và được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược bằng cả vũ khí hạt nhân và thông thường.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai chiếc máy bay này sẽ tham gia hàng loạt cuộc huấn luyện với quân đội Venezuela trong vài ngày tới trước khi trở về căn cứ tại Nga. Các máy bay chiến đấu của NATO đã theo sát hai chiếc Tu-160 này trong cuộc hành trình từ Nga đến Nam Mỹ.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga từ chối cung cấp thông tin về việc hai chiếc máy bay chiến đấu nói trên sẽ được triển khai tại Venezuela trong bao lâu và chúng có mang theo vũ khí hay không. Đây là lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện tại khu bán cầu Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Động thái này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng cho mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc chiến giữa Nga và Gruzia. Trước đó, Nga thông báo 4 tàu chiến và 1.000 lính thủy đánh bộ nước này sẽ tham gia cuộc tâp trận chung với hải quân Venezuela từ ngày 10 đến 14/11. Đây sẽ là lần đầu tiên hải quân Nga tham dự diễn tập quân sự ở khu vực Nam Mỹ.
Đầu tháng này, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố hoan nghênh hải quân và không quân Nga tới lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có quan điểm chống Washington dữ dội nhất khu vực và luôn bày tỏ sự đoàn kết với Iran, quốc gia Trung Đông luôn bị Mỹ gây sức ép.
Ngọc Quỳnh (theo Ria Novosti)