Lục quân Mỹ. |
Như vậy Lầu Năm Góc không chỉ dừng ở việc huy động máy bay và tàu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld tuyên bố ông không thể tiết lộ thêm chi tiết về việc triển khai quân: “Chúng tôi đang cố gắng sắp xếp các lực lượng ở những nơi mà chúng tôi tin rằng sẽ có ích, trường hợp tổng thống quyết định dùng tới”.
Còn theo ông White, nhân vật dân sự cao cấp nhất trong lục quân, các đội biệt kích và các lực lượng đặc nhiệm khác sẽ “đóng vai trò chủ chốt trong bất cứ hoạt động nào, tương tự như các chiến dịch trước đây”.
Thư ký Lục quân từ chối tiết lộ về vai trò cụ thể của bộ binh. Hiện chính phủ Mỹ đang cân nhắc nhiều khả năng, trong đó, theo các nhà phân tích quân sự, chiếm đóng Afghanistan trên diện rộng được coi là ít tính khả thi nhất. Như vậy, có lẽ lực lượng biệt kích sẽ được khai thác triệt để để săn tìm khủng bố.
Khi được hỏi liệu Mỹ có thu được bài học gì từ thất bại của Liên Xô (cũ) ở Afghanistan những năm 80 hay không, ông White đáp: “Mong là có. Chắc chắn chúng tôi sẽ rất lưu tâm”.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã lệnh cho Không lực Mỹ gửi 100-130 máy bay chiến đấu đến vùng Vịnh. Trong số này có máy bay ném bom B-52, và B-1, máy bay tiếp dầu KC-135, cùng nhiều loại phi cơ chiến đấu. Ngoài ra, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và đội tàu chiến, với hơn 15.000 quân đã tiến thẳng đến vùng Địa Trung Hải, cho kế hoạch triển khai 6 tháng. Chiến dịch này ban đầu có tên Công lý Bất tận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld đang cân nhắc đổi lại tên, vì trong đạo Hồi, tôn giáo của người dân ở khu vực này, chỉ thánh Allah mới có thể đem tới công lý bất tận.
Kể từ Chiến tranh vùng Vịnh 1991, Washington đã duy trì một lực đông đảo ở nơi đây. Cụ thể trước tuần này, Mỹ đã có sẵn:
- Khoảng 25.000 quân nhân Mỹ ở trên biển hay đất liền. Số này nhiều hơn bình thường 6.000 người, vì hiện có hai tàu sân bay cùng các tàu hỗ trợ trong khu vực.
- Tàu sân bay USS Carl Vinson đang dẫn đầu một nhóm tàu trong vùng Vịnh. Cả đoàn có 75 máy bay chiến đấu và 10-12 tàu, bao gồm cả tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu ngầm tấn công có khả năng phóng tên lửa Tomahawk, cùng ít nhất 6.000 quân.
- Nhóm tàu sân bay USS Enterprise ở biển Ảrập, phía nam vùng Vịnh. Lẽ ra đầu tháng, đoàn phải về nước, nhưng thay vào đó họ nhận được lệnh ở lại vô thời hạn.
- Khoảng 2.100 lính thuỷ đánh bộ.
- 100 máy bay chiến đấu tại các căn cứ Ảrập Xêút, Cô-oét, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ để tuần tra khu vực cấm bay ở Iraq.
- Các kho chứa phương tiện quân sự hạng nặng, nước, nhiên liệu, và vũ khí phục vụ lục quân, một ở trên đảo Diego Garcia (Ấn Độ Dương), một ở Qatar và một ở Cô-oét.
Các diễn biến khác:
- Nhà Trắng bác bỏ phương án thoả hiệp của Taliban là bin Laden được mời ra khỏi Afghanistan, chứ không phải bị trao cho Mỹ.
- Pháp tuyên bố sẽ hỗ trợ Mỹ về mặt quân sự, trong chiến dịch trả đũa chống khủng bố.
- Ở thành phố New York, Thủ tướng Anh Tony Blair nói lời tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ tấn công. Ông cũng có cuộc hội đàm với Tổng thống Bush.
- Số người mất tích ở Trung tâm Thương mại Thế giới đã tăng lên 6.333 người, theo thông báo của Thị trưởng New York Rudolph Giuliani.
- Liên minh châu Âu 15 nước nhất trí thắt chặt luật chống khủng bố, trong đó có đẩy nhanh tiến trình dẫn độ tội phạm.
- Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan cho biết, nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại trong thời gian ngắn, nhưng triển vọng lâu dài không bị ảnh hưởng.
Minh Châu (theo AP, CNN)
Theo dòng sự kiện:
Mỹ không chấp nhận quyết định về bin Laden (21/9)
Chiến dịch Công lý Bất tận của Mỹ bắt đầu (20/9)
Máy bay Mỹ sắp cất cánh, nhằm hướng vùng Vịnh (20/9)