![]() |
Bãi thử Musudan-ri của Triều Tiên qua ảnh chụp từ vệ tinh. Ảnh: AP. |
Tuyên bố cũng kêu gọi Triều Tiên tuân thủ nghị quyết Liên Hợp Quốc 1718 đưa ra năm 2006, trong đó cấm nước này tiến hành thử tên lửa. "Hội đồng Bảo an chỉ trích vụ thử ngày 5/4/2009 của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên", chủ tịch hội đồng Claude Heller cho biết hôm qua.
Tuyên bố còn yêu cầu ủy ban cấm vận của Liên Hợp Quốc áp dụng các hình thức cấm vận tài chính và vũ khí đối với Triều Tiên.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh tuyên bố này và cho rằng nó đã phát đi "một thông điệp thống nhất". Ông nhận định phản ứng này sẽ mở đường cho quá trình giải quyết "tất cả các vấn đề" lớn ở bán đảo Triều Tiên, giúp nối lại các cuộc đàm phán 6 bên và hội đàm liên Triều.
Đại diện của Nhật ở cơ quan này cũng ca ngợi thông điệp rõ ràng trong tuyên bố chung. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ hài lòng với "thông điệp mạnh mẽ và thống nhất", và thêm rằng nó đã chỉ rằng "sẽ không thể có vụ thử nào trong tương lai". Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc cảnh báo tuyên bố đưa ra vào thời điểm "nhạy cảm" và yêu cầu các bên liên quan kiềm chế.
Giới quan sát đặt câu hỏi về việc Liên Hợp Quốc có thể thắt chặt cấm vận với Triều Tiên như thế nào vì tuyên bố này không mang tính chất ràng buộc về pháp lý.
Triều Tiên khiến phương Tây tức giận vì vụ phóng hôm 5/4, trong đó Bình Nhưỡng khẳng định là phóng vệ tinh thông tin. Tuy nhiên Mỹ và các đồng minh cho rằng Triều Tiên thử tên lửa.
Đại sứ của Nhật Bản ở Liên Hợp Quốc mô tả vụ phóng của Triều Tiên là "hành động khiêu khích" và nói rằng "không nghi ngờ gì" họ vi phạm các điều khoản trong nghị quyết 1718. Tokyo ban đầu hối thúc Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết lên án và chỉ ra rằng Triều Tiên vi phạm nghị quyết năm 2006, điều này bị Trung Quốc và Nga phản đối.
Hải Ninh (theo BBC)