![]() |
Ông Kim Jong-un là người đứng đầu chính quyền Triều Tiên, đồng thời cũng là Tư lệnh tối cao của quân đội Nhân dân Triều Tiên và chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia. |
![]() |
Sau khi lên kế nhiệm cha vào cuối năm 2011, Kim Jong-un vẫn duy trì chính sách "tiên quân", tập trung đầu tư cho quân đội. |
![]() |
Jong-un cũng thường xuyên có những chuyến thị sát đến các đơn vị pháo binh, sư đoàn tăng, hải quân... trong năm 2012. |
![]() |
Nhà lãnh đạo xem xét các tài liệu và cơ sở vật chất, trang thiết bị quân sự của đơn vị 323. Ông cũng trao tặng các ống nhòm, súng trường và súng máy cho đơn vị. |
![]() |
Ông cũng tham quan nhiều cơ sở khác nhau của đơn vị như hội trường, thư viện, phòng học, phòng rèn luyện thể lực và phòng giáo dục. |
![]() |
Trong chuyến thị sát này, nhà lãnh đạo cũng tham quan khu vực hậu cần của đơn vị 323. |
![]() |
Nhà lãnh đạo trực tiếp xem xét các loại lương thực, thực phẩm phục vụ cho các binh sĩ. |
![]() |
Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của quốc tế sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2, Triều Tiên vẫn giữ giọng điệu cứng rắn và còn cảnh báo sẽ tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt hơn để đáp trả lại "chính sách thù địch của Mỹ". |
![]() |
Jong-un chụp ảnh lưu niệm với toàn thể binh sĩ đơn vị 323. Theo các báo cáo năm 2010, lực lượng vũ trang của Triều Tiên có hơn 1,1 triệu binh sĩ chủ lực, xếp thứ 4 thế giới và 8,2 triệu binh sĩ dự bị, đứng hàng đầu thế giới |
Anh Ngọc (Ảnh: AFP)