![]() |
Một người ủng hộ Assange cầm chân dung ông bên ngoài Tòa án Tối cao Anh hôm qua. Ảnh: AFP |
"Yêu cầu dẫn độ ông Assange là hợp pháp và việc kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ theo đó bị hủy bỏ", AFP dẫn lời thẩm phán Tòa án Tối cao Anh Nicholas Phillips thông báo phán quyết trong phiên tòa hôm qua.
Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 18 tháng, trong đó ông chủ WikiLeaks đã nhiều lần kháng cáo lại lệnh dẫn độ sang Thụy Điển. Tòa án Tối cao là cơ quan tư pháp cuối cùng chấp nhận đơn kháng cáo theo luật pháp Anh, sau khi hai tòa án cấp thấp hơn đều đồng ý giao ông cho Thụy Điển xét hỏi.
Tuy nhiên, luật sư của Assange hôm qua đã yêu cầu tòa án cho thêm 14 ngày để cân nhắc việc nộp đơn xin mở lại phiên xét xử. Nếu phiên xét xử Assange không được mở lại ở Anh, ông vẫn có cơ hội kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu ở Strasbourg, Pháp.
Assange tuyên bố việc quan hệ tình dục với hai phụ nữ ở Thụy Điển có sự đồng thuận từ hai phía và những cáo buộc dành cho ông mang động cơ chính trị. Ông lo ngại sau khi bị dẫn độ sang Thụy Điển, ông sẽ tiếp tục bị đưa sang Mỹ và đối mặt với cáo buộc làm gián điệp, liên quan đến việc binh sĩ Mỹ Bradley Manning làm rò rỉ tài liệu quân sự mật cho WikiLeaks. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ ở Australia cho biết không có bất cứ kế hoạch nào về việc dẫn độ Assange sang Washington.
Ông trùm WikiLeaks 40 tuổi, người Australia, bị bắt hồi tháng 12/2010 và đang chịu sự quản chế nghiêm ngặt. Website đình đám của ông từng gây chấn động thế giới bằng việc đăng tải một phần trong hơn 250.000 tài liệu ngoại giao bí mật của Mỹ. Chính quyền Mỹ đã mở một cuộc điều tra Assange vào tháng 7 năm đó nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.
Anh Ngọc