![]() |
Robin Hutchison, phát ngôn viên của Ladbrokes, nhà cái lớn nhất nước Anh, ước tính như vậy. Số khác cho rằng các tay đánh cá chuyên nghiệp, vốn nhận tiền từ các tay cá lẻ, có thể thu về khoảng 20 triệu USD nữa. Số tiền này không đáng gì so với tiền cá cược cho giải đua ngựa quốc gia với tổng số tiền gần 500 triệu USD, nhưng cũng vượt xa các cuộc bầu cử ở xứ sương mù.
"Đây không chỉ là cuộc bầu cử Mỹ mà là cuộc bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo của thế giới tự do, và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia trên toàn cầu", Hutchison bình luận. "Chúng tôi nhận tiền cá từ 120 quốc gia và cũng tổ chức cá cược về kết quả bầu cử tổng thống tại tất cả những nước này". Hutchison cho rằng dân Anh không còn lạ gì với việc đặt tiền đoán kết quả bầu cử Mỹ. Hơn 110 năm trước, phóng viên tờ New York Times tại London đã đưa tin về sự say sưa của người Anh với kết quả cuộc đua giữa ứng viên Dân chủ William Jennings Bryan và đại diện đảng Cộng hòa William McKinley. Nhà cái Ladbrokes chào mời tỷ lệ đặt cược cho ứng viên Cộng hòa John McCain là 13 ăn 2 và cho Barack Obama là 12 ăn 1. Nói cách khác, người chơi đặt 12 đồng vào cửa Obama thì sẽ được thêm 1 đồng nếu ông chiến thắng. Trong khi các tay mê cờ bạc người Anh có thể đặt tiền ở hàng nghìn mối cá cược địa phương thì người Mỹ phải tìm Intrade hoặc tham gia Iowa Electronic Markets. Một nhà sử học từng nói rằng về các vấn đề dù lớn dù bé, từ những năm 1600, người nước ngoài muốn biết quan điểm của người Anh như thế nào, hãy nhìn vào tỷ lệ cá cược của họ. Ngọc Sơn (theo MarketWatch) |