Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Khẩn cấp Sergei Shoigu trên trực thăng đến khu bảo tồn thú dữ của Viện Hàn lâm khoa học Nga tại vùng Viễn Đông, ngày 31/8. Ông đang tham gia chương trình bảo tồn hổ Amur (Ussuri), một trong những loài dã thú ăn thịt quý hiếm nhất thế giới, do các nhà khoa học của Viện Hàn lâm thực hiện. |
Thủ tướng Putin bắt đầu xuyên rừng, thăm khu bảo tồn hổ Amur. Loài hổ này sống ở vùng Viễn Đông Nga, Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên và có tên trong sách đỏ của thế giới. |
Ông Putin cầm khẩu súng bắn thuốc gây mê cạnh bác sĩ thú y phụ trách vườn thú Matxcơva Mikhail Shenetsky tại khu bảo tồn. Một con hổ bất ngờ xổng khỏi thiết bị khống chế và chính ông Putin đã dùng khẩu súng này bắn trúng con mãnh thú, khiến nó quỵ xuống vì ngấm thuốc. |
Con hổ Amur 5 tuổi nặng khoảng 450 kg nằm bất động sau khi trúng thuốc gây mê do ông Putin bắn ra. Hơn một thế kỷ trước, số lượng loài hổ này trên trái đất là 100.000 con, nhưng đến nay thu hẹp chỉ có khoảng 4.000 con. Theo điều tra năm 2006, khoảng 450 con trong số này đang sống tại vùng lãnh thổ Primorye và khu vực Amur của Nga. |
Ông Putin giúp giữ đầu con hổ Amur để các nhà khoa học đo răng và gắn thiết bị tạm vô hiệu hóa những chiếc nanh sắc lẹm của con hổ đang nằm bất động. |
Đích thân ông Putin khóa chiếc vòng cổ gắn thiết bị định vị vệ tinh cho con hổ, để theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như tuyến đường di cư của nó. |
Thủ tướng Nga và các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm đang kiểm tra tình trạng chú hổ Amur quý hiếm. |
Thủ tướng Putin và các nhà khoa học kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh gắn trên cổ con hổ lần cuối, trước khi thuốc mê hết tác dụng. |
Đình Chính (theo Ria Novosti)