6 nước vùng Vịnh thân phương Tây bàn chuyện Iraq
Chủ trì cuộc gặp gỡ của các thành viên GCC là một đối tác chính trị chiến lược của Mỹ ở khu vực nhiều dầu mỏ nhất thế giới - Bộ trưởng Quốc phòng Ảrập Xêut.
Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh các nước Ảrập và châu Âu đang nỗ lực tìm cách tháo ngòi cuộc khủng hoảng Iraq trong hoà bình. Dù hàng nghìn lính Mỹ cùng khí tài đang đổ vào vùng Vịnh từng ngày để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nhưng 6 nước GCC vẫn công khai phản đối chiến dịch chống Iraq.
Theo đánh giá của các nhà phân tích, nhiều khả năng Kuwait, Qatar và Ảrập Xêut sẽ là những bàn đạp chính để Mỹ mở những đợt oanh kích vào Iraq trong trường hợp chiến tranh bùng phát.
Một số nước như Syria, Ảrập Xêut, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số quốc gia Ảrập khác nghi ngại chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein sẽ làm ảnh hưởng tới nền kinh tế và tạo nên sự mất ổn định tại khu vực Trung Đông.
Tuần qua, Ngoại trưởng Ảrập Xêut Saud al-Faisal cho hay, nước ông đã trình một đề xuất lên Liên Hợp Quốc, theo đó sẽ ân xá cho một nhóm các tướng lĩnh của ông Saddam, nhằm mục đích thúc giục họ đứng lên lật đổ ông này, tránh một cuộc chiến đang tới gần.
Bá Thùy (theo Reuters)