From: hang thu
Sent: Tuesday, May 29, 2007 12:14 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nam tính cua dàn ông
Là một giáo viên tôi nhận thấy rất rõ nguyên nhân dẫn tới việc nam giới càng ngày càng thiếu nam tính. Đó chính là do sự thiếu giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.
Độ tuổi quyết định sự hình thành nhân cách là lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, khoảng từ khi sinh ra đến 6 tuổi. Vậy trẻ mẫu giáo được nhà trường và gia đình dạy dỗ về giới tính như thế nào? Đứa trẻ nào may mắn thì được gia đình bảo ban một chút, còn chương trình giáo dục mẫu giáo thì tuyệt nhiên không có gì. Tất cả sự dạy dỗ đều dành chung cho cả bé gái lẫn bé trai.
Trong những năm học ở trường phổ thông, có bao nhiêu giáo viên chú ý đến việc bảo các học sinh nam phải có tính cách như thế nào cho ra một người đàn ông, phải cư xử như thế nào với các bạn nữ? Mà cũng không có tài liệu nào hướng dẫn chuyện đó khi đại đa phần các giáo viên là nữ giới.
Đối với giáo viên, học sinh nữ ngoan hơn, chăm chỉ hơn, lại sớm "khôn ngoan" hơn các học sinh nam nên thường được giữ những vị trí quan trọng trong đội ngũ cán bộ lớp. Học sinh nam luôn chịu "yếu thế" hơn về nhiều mặt.
Trong các hoạt động văn thể mỹ của nhà trường, số hoạt động dành cho nam giới chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đá bóng và đá bóng. Văn học được dạy trong nhà trường, hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm được thể hiện rõ ràng trong các tác phẩm viết về đề tài chiến tranh. Còn thời nay, mạnh mẽ dũng cảm, nam tính được thể hiện như thế nào? Khó tìm thấy quá!
Còn các em nữ ngay từ khi còn nhỏ đã được rèn luyện để bình đẳng với nam giới trong mọi công việc. Khi trưởng thành, phụ nữ lúc nào cũng muốn chứng tỏ có thể làm được mọi việc. Có bao giờ ta tự nhận thấy phụ nữ đang bớt nữ tính và tăng nam tính hơn không?
Cuộc sống sẽ trở nên tệ hại hơn khi phụ nữ vừa làm chức năng của người mẹ vừa phải nai lưng gánh vác cả công việc của đàn ông. Tệ hại đến mức một người đàn ông công khai than vãn trên phương tiện thông tin đại chúng rằng bị bạn gái phá hoại "đời trai"!
Tôi thiết nghĩ nếu không có sự chấn chỉnh một cách cẩn thận về giáo dục giới tính, chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả của sự xuống cấp về nam tính của đàn ông Việt Nam.