From: Ha Nguyen
Sent: Saturday, October 27, 2007 2:21 PM
Subject: Tra loi bai chong toi ngu voi cave
Chào bạn đọc!
Tôi là phụ nữ có gia đình và có đi làm. Tôi muốn nói với các anh là vì sao phụ nữ lại luôn muốn đi làm? Đó là vì họ muốn xài tiền của mình làm ra, để khi muốn giúp đỡ ai hoặc sắm sửa riêng cho bản thân thì họ có thể xài mà không cảm thấy ngượng ngùng.
Bản thân tôi từ nhỏ mồ côi cha, chỉ có mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng không thể kiếm được nhiều tiền vì không đi làm, nên mỗi ngày tôi chỉ ăn có một bữa cơm, có bữa chỉ ăn cháo, có khi cũng không có cháo để ăn. Điều đó đã thúc giục tôi là lớn lên tôi phải đi làm để tự kiếm sống và sẽ không để con cái mình chịu nhịn đói như tôi.
Khi có gia đình riêng, tôi lập “chiến lược” của cuộc sống mình: với sức lực của mình làm sao vừa đi làm vừa vẫn có thể đảm trách vai trò của người vợ và người mẹ? Thế là tôi quyết định sẽ làm việc nhà vào lúc sáng sớm khoảng 2 tiếng (từ 5h đến 7h) và buổi tối 2 tiếng (từ 6h30 đến 8h30).
Do đó, mỗi sáng khi đồng hồ điểm vào lúc 5h tôi đã thức dậy làm cật lực các công việc: súc bình sữa, nấu cháo cho con út ăn, soạn đồ cho hai đứa lớn đi học, cho ba đứa uống sữa, tắm rửa thay quần áo cho ba đứa. Buổi tối khi về đến nhà là 6h30 tôi lại bắt tay vào nấu cơm, cho con ăn, tắm rửa cho con đi ngủ. Đến đúng 9h tối, dù nhà cửa vẫn còn việc để làm nhưng tôi vẫn tắt đèn để cả nhà cùng đi ngủ, để tái tạo lại sức khỏe sau một ngày làm việc và học tập.
Tôi chỉ có thể nói chuyện với chồng tôi trên đường từ nhà đến trường của các con (đi xe gắn máy khoảng 45 phút). Khoảng thời gian này ông xã tôi kể cho tôi nghe về công việc của anh, vì hai người cùng nghề nghiệp nên nhiều lúc tôi trả lời lại với anh, anh còn khen tôi có kiến thức và kinh nghiệm. Mỗi tuần một hai lần gì đó nếu anh có “nhu cầu” thì tôi sẵn sàng đáp ứng, đó là vào lúc nửa đêm sau khi cả hai đều đã ngủ được một chút.
Tôi thấy nếu vợ hoặc chồng không cảm thấy thoải mái bất cứ vấn đề gì thì cần phải nói chuyện rõ ràng với người bạn đời của mình và cả hai cùng tìm cách giải quyết cho hòa hợp, chứ không nên để dồn nén. Hãy nói rõ vấn đề của mình là gì, cách giải quyết của mình và nên để bạn đời của mình một thời gian suy nghĩ và sau đó cả hai sẽ giải quyết dứt điểm. Thẳng thắn và chân thành là hai yếu tố quan trọng trong mọi mối quan hệ. Tôi nghĩ chồng hay vợ của bạn sẽ hiểu và tìm cách trung hòa với bạn vì không ai muốn cuộc hôn nhân của mình lạnh lẽo.
Chúc tất cả các bạn cuộc sống gia đình hạnh phúc.