![]() |
TV Plasma được đánh giá cao hơn TV LCD ở độ sâu của hình ảnh và sự trung thực của màu sắc. Ảnh: Athena. |
Vào đầu năm 2006, Plasma vẫn là công nghệ thống trị phân khúc thị trường dành cho tầm màn hình từ 40 inch trở lên, nhờ sự đa dạng mẫu mã và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài tháng, khi "phe LCD" sản xuất thành công những tấm nền cỡ lớn, thì công nghệ Plasma ngay lập tức phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá, khiến cho doanh thu cũng như lợi nhuận của các nhà sản xuất bị giảm sút đáng kể. Samsung SDI và LG Electronics, hai nhà sản xuất tấm nền Plasma lớn thứ hai và thứ ba thế giới là những người hiểu rõ hơn ai hết những tác động to lớn của cuộc chiến này.
Các tin liên quan |
*Mẫu TV chủ đạo năm nay sẽ là LCD 1080p |
*Những loại màn hình sẽ thế chân LCD và Plasma |
*Khác biệt mới giữa TV Plasma và LCD |
Tuy nhiên, sự trở lại ấn tượng tại CES 2008, với những model thu hút được sự chú ý lớn của giới chuyên môn như chiếc TV lớn nhất thế giới (150 inch) của Panasonic, TV đầu tiên hỗ trợ công nghệ 3D của Samsung, hay mẫu TV siêu mỏng của LG, đã mang đến những dự cảm tốt đẹp cho "phe Plasma". Thêm vào đó, sự thiếu hụt trầm trọng tấm nền LCD trên phạm vi toàn thế giới, trong khi nhu cầu sắm TV của người tiêu dùng toàn cầu vẫn tiếp tục tăng khi thế vận hội Bắc Kinh 2008 đang đến gần cũng góp phần tạo ra thời cơ không thể tốt hơn cho công nghệ Plasma bứt phá.
Với những tín hiệu đầy hứa hẹn ấy, các chuyên gia đã không ngần ngại đưa ra nhận định, rằng "công nghệ màn hình Plasma sẽ không những không chết, mà còn đủ sức duy trì thế cạnh tranh bình đẳng với công nghệ LCD, đặc biệt là ở phân khúc màn hình cỡ lớn, ít nhất là đến năm 2010".
![]() |
Chiếc TV Plasma 150 inch của Panasonic đánh dấu sự trở lại ấn tượng của công nghệ màn hình Plasma tại CES 2008. Ảnh: Chinapost. |
Trước viễn cảnh tươi sáng trên, các nhà sản xuất lớn đã có những động thái nhằm vực dậy công nghệ Plasma. LG cho biết, do nhu cầu của thị trường đang tăng cao nên họ dự định sẽ tăng sản lượng tấm nền Plasma trong năm 2008 lên 6,5 triệu tấm, trong khi con số tương ứng của năm 2007 chỉ là 3,5 triệu. Bên cạnh đó, LG cũng tự tin tuyên bố, họ sẽ đạt được mức tăng trưởng dương khi kết thúc năm 2007, dẫu cho các con số thống kê quý II năm vừa qua cho thấy, thu nhập từ kinh doanh màn hình của hãng này đã giảm tới 24% so với cùng kỳ năm 2006.
Trong khi đó, nhà sản xuất TV Plasma lớn nhất thế giới, Panasonic, cũng kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng ấn tượng về doanh số bán hàng tại Mỹ trong năm 2008, do nhu cầu TV độ nét cao ở thị trường này đang tăng lên thấy rõ.
![]() |
Công nghệ màn hình Plasma được hưởng lợi từ sự thiếu hụt tấm nền LCD trên phạm vi toàn thế giới. Ảnh: Alibaba. |
Giới chuyên môn nhận định, thành công của công nghệ màn hình Plasma trong thời gian sắp tới có một phần đóng góp không nhỏ từ sự thiếu hụt tấm nền LCD đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ những thua lỗ nặng nề mà các nhà sản xuất tấm nền LCD phải gánh chịu do cung vượt quá cầu trong năm 2006, khiến họ phải cắt giảm nguồn vốn đầu tư cho các dây chuyền sản xuất loại linh kiện này. Vô hình chung, điều đó lại sẽ gây ra tình trạng cung không đủ cầu trong thời gian sắp tới.
![]() |
LG 32PC5RV - mẫu TV Plasma nhỏ nhất thế giới đang "hot" tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: LGE. |
Bên cạnh đó, việc xóa bỏ được sự chênh lệch về kích cỡ màn hình và giảm giá thành sản phẩm cũng góp phần mang đến một tương lai tươi sáng cho công nghệ Plasma.
Vào thời điểm hiện nay, khi mà Olympic Bắc Kinh 2008 đang đến gần, mẫu TV Plasma 32 inch được LG tung ra thị trường năm ngoái đang bán rất chạy tại Trung Quốc.
Theo dự đoán của LG, trong thời gian từ nay đến khi Thế vận hội mùa hè chính thức diễn ra, có tới 80 - 90% nhu cầu đối với mẫu TV này sẽ đến từ thị trường Trung Quốc. Không những vậy, LG còn nhìn thấy tương lai tươi sáng của chiếc TV Plasma 32 inch này tại các thị trường mà hiện vẫn còn nhiều người dùng TV CRT, như châu Mỹ Latin và Đông Nam Á. Theo họ, những người này không sớm thì muộn cũng sẽ thay TV, và chiếc Plasma 32 inch của họ là một sản phẩm đầy tiềm năng.
![]() |
Sau năm 2008, công nghệ màn hình Plasma sẽ lại gặp khó khăn trước sự cạnh tranh quyết liệt từ công nghệ đối thủ LCD. Ảnh: Peteofalltrades. |
Tuy nhiên, sau năm 2008, thị trường TV Plasma được dự đoán là sẽ lại phải đối mặt với một đợt sụt giảm mới vào năm 2009, thời điểm mà những dây chuyền sản xuất tấm nền LCD mới nhất, với quy mô lớn và công nghệ tiên tiến, sẽ chính thức đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, những dây chuyền mới này sẽ có khả năng sản xuất đại trà những tấm nền 50 inch. Điều đó sẽ giúp giá thành của TV LCD cỡ lớn tiếp tục giảm xuống, gây áp lực lớn cho công nghệ Plasma. Từ thực tế đó, các chuyên gia phân tích thị trường đã hiến kế cho các nhà sản xuất TV Plasma: "Tốt nhất là họ nên chú trọng vào mảng sản phẩm cao cấp, như tập trung vào sản xuất những model full-HD".
Trong khi màn hình Plasma sử dụng những bong bóng khí nhỏ xíu, thì màn hình LCD lại sử dụng các tinh thể lỏng nằm giữa một tấm thủy tinh và một hệ thống đèn chiếu sáng lưng để hiển thị hình ảnh. Do đó, TV Plasma có khả năng hiển thị hình ảnh có chiều sâu và màu sắc chân thật hơn so với TV LCD, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn nhiều điện năng hơn và có trọng lượng nặng hơn. Còn hình ảnh hiển thị trên TV LCD thì sáng rõ hơn, nhưng cũng dễ bị nhòe và để lại vết trong những hình ảnh chuyển động nhanh. |
Anh Linh (theo Reuters)