TV Plasma từ trước đến nay vẫn được thừa nhận là có khả năng tái tạo những mảng màu đen sâu hơn so với những đối thủ LCD. Đó là bởi chất liệu làm nên tấm nền Plasma có khả năng tự phát sáng chứ không cần đến đèn nền như ở những tấm nền tinh thể lỏng. Đây được xem là ưu điểm lớn nhất của công nghệ Plasma so với đối thủ LCD. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi dòng TV cao cấp của Pioneer tiếp tục khai thác sâu vào điểm mạnh này.
Pioneer Kuro PDP-LX508G có độ tương phản lên tới 20.000:1. Ảnh: Cnet.
Pioneer Kuro PDP-LX508G được đánh giá cao ở những tính năng tiên tiến, giúp mang lại chất lượng hiển thị rất cao. Nó không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp của PDP-5000EX, mà còn là model cao cấp nhất của thế hệ màn hình Plasma thứ 8 của Pioneer. Một lớp tinh thể tăng cường và những công nghệ cải tiến đã giúp cho chiếc TV này có khả năng tái hiện màu đen sâu hơn, còn các chi tiết bóng thì trở nên rõ ràng hơn.
Ngoài độ phân giải cao, lên tới 1.920 x 1.080 pixel, dòng TV Plasma mới này còn có thể tự hào với độ tương phản 20.000:1. Chính độ tương phản cao ngất ngưởng này đã khiến Kuro PDP-LX508G bỏ cách khá xa những người tiền nhiệm của mình. Nếu so với đối thủ cùng tầm Panasonic TH-50PY500, độ tương phản của chiếc TV Pioneer này cũng cao gấp đôi.
![]() |
Ngoại hình của Pioneer Kuro PDP-LX508G cũng khiến cho căn phòng trở nên sang trọng hơn. Ảnh: Cnet. |
Một chi tiết cách tân khác về công nghệ ở dòng TV mới này là chế độ hình ảnh tự động Optimum Picture, có khả năng tự điều chỉnh các thông số về hiển thị dựa trên một cảm biến ánh sáng. Cùng với những tính năng tinh chỉnh hình ảnh ISF, chiếc TV này có thể làm hài lòng cả hai đối tượng người xem khác nhau. Nó vừa có thể làm thỏa mãn thói quen xem thụ động của người châu Á bằng cách tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc theo các điều kiện ánh sáng khác nhau của căn phòng, mà chất lượng hiển thị cũng không đến nỗi nào. Không những thế, chiếc TV này cũng rất hợp với người dùng ở Mỹ hoặc những "chuyên gia hình ảnh", những người thường có thói quen tự mình điều chỉnh những thông số liên quan để có được chát lượng hình ảnh ưng ý nhất.
Các tin liên quan |
*TV Plasma 42 inch mới của Pioneer |
*Pioneer 42" - thể hiện 884 tỷ màu |
*TV Plasma 50" 1080p đầu tiên |
Pioneer cũng tăng khả năng kết nối cho mẫu TV Plasma đời cao này bằng 3 cổng HDMI có khả năng giải mã các tín hiệu 1080p. Cả 3 cổng này cũng tương thích với cả chế độ phim ảnh 24 Hz, lẫn những chế độ tiêu chuẩn 50 và 60 Hz. Chiếc TV mới này cũng được trang bị một cổng USB tốc độ cao để hỗ trợ tính năng xem ảnh JPEG trên màn hình. Với khả năng kết nối đa dạng như vậy, Kuro PDP-LX508G đã trở thành một trong những mẫu TV đầu tiên của Pioneer cho phép người dùng xem ảnh từ rất nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau, từ những ổ đĩa di động đến những chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
![]() |
Giá bán của Pioneer Kuro PDP-LX508G khá cao. Ảnh: Straitstimes. |
Tuy nhiên, chiếc TV này cũng không phải là không có những điểm còn hạn chế, như mức giá khá cao mà nó đòi hỏi ở người tiêu dùng. Với giá thành lên tới 9.867 USD, Pioneer Kuro PDP-LX508G đắt hơn hầu hết những đối thủ cùng tầm với nó. Thậm chí, nếu so với chiếc TV Plasma full-HD Viera TH-50PY500 của Panasonic, giá của chiếc TV Pioneer này cao gấp đôi.
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến khả năng chống phản quang khá yếu kém của chiếc TV đắt tiền này. Màn hình của Pioneer PDP-LX508G trông vẫn khá chói mắt nếu căn phòng có quá nhiều ánh sáng.
Dẫu vậy, sau khi ra mắt, mẫu TV cao cấp này vẫn nhận được khá nhiều đơn đặt hàng. Điều đó cho thấy, những tính năng đời cao và khả năng hiển thị tốt của Pioneer Kuro PDP-LX508G vẫn có một hấp lực mạnh mẽ, dẫu cho giá bán của nó không hề rẻ một chút nào.
Anh Linh (theo Cnet)