![]() |
Đầu đọc Oracle CD 1500 hình độc đáo. Ảnh: Aeolian. |
Oracle là một hãng sản xuẩt thiết bị âm thanh hi-end của Canada, tên đầy đủ là Oracle Audio Technology. Với triết lý thiết kế khá nhất quán, Oracle luôn hướng tới sự hoàn mỹ trong từng sản phẩm: lộng lẫy về hình thức và trung thực về âm thanh. Bên cạnh việc chú trọng tới thiết kế mạch và sử dụng những linh kiện cao cấp để đạt hiệu quả tái tạo âm thanh, các kỹ sư của Oracle cũng luôn quan tâm tới việc giải quyết các bài toán kết cấu về mặt cơ học để chế tạo ra các sản phẩm vừa có vẻ đẹp độc đáo, vừa đạt tới sự cân bằng tối ưu trong quá trình vận hành. Với những nguyên tắc đó, Oracle đã cho "ra lò" nhiều sản phẩm được coi là tối thượng trong làng âm thanh hi-end, đó là các loại turnable (cơ đĩa than) dòng Alexandria, Delphi, đó là tay cơ SME danh tiếng lẫy lừng, đó là ampli tích hợp đa chức năng Si 3000... Đặc biệt, các loại đầu CD, cơ CD mang hình dáng phi thuyền không gian với công nghệ chống rung đã giúp cho Oracle lọt vào hàng "đại gia" trong giới sản xuất thiết bị âm thanh số, cùng với Esoretic, C.E.C...
![]() |
Trọng lượng của toàn bộ khối đầu CD này nặng tới 2,2 kg. Ảnh: Aeolian. |
Oracle CD 1500, một đầu CD thuộc dòng entry-level của hãng Oracle.
Các bài liên quan |
*Linn Majik một tầm hi-end |
*Đầu CD DP-67 của Accuphase |
*Đầu đọc lưu được 1.100 đĩa CD |
Trung thành với kiểu dáng truyền thống, hình thức khiêm tốn hơn so với "đàn anh" Oracle CD2000, nhưng trọng lượng của toàn bộ khối đầu đọc dạng đĩa bay này vẫn nặng tới 22 kg, do gần như toàn bộ các chi tiết vỏ máy và mâm chặn đĩa đều được làm từ hợp kim nhôm. Vỏ máy được gia công trên máy từ một khối nhôm, sau đó được phay xước thủ công, làm nổi bật khối mâm cơ và 4 chân trụ bóng loáng. Toàn bộ vỏ máy toát lên một vẻ đẹp của sự tinh xảo và sang trọng.
Không ứng dụng cơ cấu treo để chống rung như các sản phẩm cao cấp của Oracle nhưng kết cấu chống rung của CD1500 cũng khá hiệu quả. Hãng sử dụng một loại vật liệu đặc biệt làm từ urathane (một loại cao su nhân tạo) để chống rung, theo nguyên lý: tạo một bộ đệm bằng urethane để cách ly giữa phần cơ và chassis (vỏ máy). Giữa vỏ máy và 4 chân đế có một lớp đệm urethane nữa; rồi tiếp đó giữa các bộ phận của chân đế có các lớp đệm urethane và tận cùng chân đế lại là viên bi urethane. Với kết cấu này, 4 chân đế của CD1500 có khả năng dao động 4 chiều, tạo sự cân bằng ổn định cho khối cơ trong quá trình vận hành.
![]() |
Chân đế có khả năng chống rung. Ảnh: 6moons. |
Bộ cơ kết cấu theo kiểu mâm xoay và có con chặn. Nắp và cục chặn của bộ cơ cũng được làm bằng nhôm. Các chi tiết cơ khí đều được gia công với độ chính xác rất cao. Đáng chú ý là nắp đậy không gắn liền với vỏ và có hệ thống tự động mở nắp nhiều đầu đọc dạng "cửa trên" khác, mà mỗi khi cho đĩa vào, người ta buộc phải dùng tay để tháo nắp phía trên ra. Phải chăng đây là một sự "phiền toái" được cố tình thiết kế để tạo cảm hứng cho người sử dụng? Bộ giắc tín hiệu, giắc BNC được làm từ linh kiện cao cấp của hãng Cardas. Bộ tay điều khiển cũng được làm bằng hợp kim nhôm, kết cấu chắc chắn và bố trí các phím chức năng hợp lý.
Phần nguồn của máy được tách rời hẳn khỏi mạch tín hiệu thành một khối rời bên ngoài. Có 2 nguồn, một để nuôi phần cơ và mạch hiển thị, một cho phần analogue. Nguồn thứ nhất được làm bằng lõi EI, giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có màng tĩnh điện ngăn cách; được đổ keo eboxy chống rung. Nguồn thứ hai được làm bằng lõi xuyến, với các đi ốt nắn điện loại soft recovery cao cấp.
|
Hệ thống âm thanh có đầu đọc CD1500. Ảnh: 6moons. |
Ngoại trừ hình thức và kết cấu chống rung thì CD1500 không khác gì so với sản phẩm được bán giá cao hơn là CD2000, bo mạch của 2 đầu đọc này cơ bản giống nhau. Mạch DAC sử dụng chip CS4390 của hãng Crystal. Đây là loại chip chuyển đổi số sang analogue loại delta-sigma thế hệ mới, thông số khá lý tưởng, tỷ lệ s/n đạt tới 115 dB, độ động 106dB. Chip Delta-Sigma hay còn gọi là chip 1 bit, là công nghệ khác với loai chip DAC dạng multi- bit truyền thống. Kết cấu của chip này cho phép lấy mẫu bằng phương pháp nội suy, lên tới 128 bit và các bội số của 128 bit, như 256 bit, 512 bit... CS4390 thường được hãng Oracle cũng như một số hãng hi-end khác như Gamut, Wadia sử dụng.
Mạch đầu vào của DAC được thiết kế theo kiểu cân bằng và cho phép nhận tín hiệu từ nguồn âm có trở kháng lớn. Phần khuyếch đại analogue không dùng đèn hay biến thế như một số hãng hi-end khác mà dùng các linh kiện rời, gồm các transitor FET công suất lớn và có độ ồn cực thấp, cho phép tín hiệu ra đạt mức 2,4V. Với mức tín hiệu như vậy, CD1500 kết nối trực tiếp với ampli công suất mà không cần qua pre-ampli.
![]() |
Chơi đĩa CD. Ảnh: 6moons. |
Với thiết kế kỹ càng, chất lượng âm thanh của Oracle CD1500 gần không có gì phải chê trách. Các nhà thẩm âm danh tiếng đều nhất trí đánh giá âm thanh của Oracle CD1500 rất dễ nghe và tự nhiên, không hề bị cường điệu như một số đầu đọc đắt tiền khác. Đó là một thứ âm thanh trong trẻo nhưng không bị lạnh, chi tiết nhưng không phô, và đặc biệt là độ động rất tốt. Đây là kết quả của việc chú trọng kết hợp giữa xử lý các vấn đề về cơ học và vật lý của các kỹ sư hãng Oracle.
Với tầm giá 5.800 USD, có vẻ như Oracle CD1500 vượt ngoài tầm với của nhiều người chơi âm thanh. Nhưng nếu bạn là người dư dả, đang sở hữu một bộ dàn đỉnh cao và có ý định nâng cấp đầu đọc thì ngoài Oracle CD1500, bạn khó có thể tìm thấy sự lựa chọn nào tốt hơn.
Trọng Bình