Với những người yêu âm nhạc và đam mê âm thanh trên thế giới, những cái tên như Mark Levinson, Revel hay Lexicon đã quá quen thuộc và có lẽ không cần phải giải thích gì nhiều. Chất lượng của những sản phẩm này qua ngợi khen của người tiêu dùng là những minh chứng đầy thuyết phục thay cho mọi lời giới thiệu.
Mark Levinson
Đầu CD No390S. Ảnh: Turandot. |
Thành lập năm 1972, Mark Levinson chính là tên của chuyên gia tài năng đã sáng lập nên thương hiệu này. Xuất hiện lần đầu trên thị trường thiết bị âm thanh nước Mỹ với sản phẩm phono-preampli bán dẫn JC-1. Vào cái thời mà thiết bị chạy đèn còn đang cực thịnh, sản phẩm JC-1 của Mark Levinson đã tạo cho người dùng một tư duy mới về chất lượng của các sản phẩm hi-fi dùng linh kiện bán dẫn. JC-1 được dùng phối hợp với ampli công suất monoblock ML-1 và ML-2. Sau đó, Mark Levinson tiếp tục giới thiệu ra thị trường ampli công suất ML-3, một thiết kế dual - mono có độ ổn định cao, được dùng cho các loại loa "khó tính" nhất vào thời đó.
*Âm thanh trên Lexus LS460 - cao cấp hơn nữa |
*Sản phẩm audio tại CES 2006 (2) |
*Ampli tích hợp Nad C372 |
Sau nhiều thay đổi về quyền sở hữu thương hiệu, đến năm 2002, tập đoàn Harman mua lại thương hiệu Mark Levinson và sở hữu thương hiệu này cho đến nay. Kế thừa và phát triển những kinh nghiệm sẵn có, ngày nay, những sản phẩm loa hi-end của Mark Levinson tiếp tục gặp hái những thành công trên thị trường. Sản phẩm mang thương hiệu Mark Levinson tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm hi-end stereo, bao gồm: đầu đọc CD/SACD, giải mã DAC, pre và power ampli. Không chỉ sản xuất các sản phẩm hi-end dùng trong gia đình, Mark Levinson còn được Toyota chọn là nhà cung cấp sản phẩm âm thanh cho Lexus - dòng xe sang trọng nhất của Toyota. Một số dòng xe tiêu biểu là Lexu RX330 Sports Luxury, Lexus SC430 và Lexus LS430 (dành riêng cho thị trường Australia).
Một số sản phẩm tiêu biểu của Mark Levinson
Ampli công suất No33H. Ảnh: Stereophile. |
Đầu đĩa No390S là đầu đọc CD 2 kênh mới nhất của Mark Levinson. Sản phẩm này kế thừa những thành công của các thế hệ đầu đọc trước. Nhờ những công nghệ mới được ứng dụng như chip DAC tiên tiến, bo mạch Arlon 4 lớp..., No390S có được âm thanh thật chi tiết, dải âm được mở rộng và không gian âm nhạc được cải thiện. Sản phẩm này xứng đáng được xếp vào vị trí số một trong những đầu CD tốt nhất hiện nay.
Ampli tiền khuyếch đại No32. Ảnh: Graudio. |
Power ampli No33H là bộ monoblock cao cấp nhất của Mark Levinson. Máy được thiết kế trên cơ sở căn bản của bộ No20 với những cải tiến công nghệ độc đáo. Công suất ra 150 Watt (8 Ohm); 300 Watt (4 Ohm); ampli N033H được coi là ampli công suất tham chiếu chuẩn mực cho các hệ thống kiểm tra, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của giới chuyên nghiệp và các audiophile khó tính.
Preampli No32 là đối tác xứng tầm của power N033H. Thiết kế độc đáo với sự tách rời phần nguồn, điều khiển và phần mạch khuyếch đại độc lập. Sử dụng mạch khuyếch đại tín hiệu kênh trái và phải hoàn toàn cách ly như hai preampli mono. Kết quả là âm thanh hết sức tách bạch và tự nhiên.
Còn tiếp
(Theo Nghe Nhìn)