Theo hai quan chức châu Âu, Cộng hòa Síp đang chuẩn bị một bản kế hoạch mới trình lên các chủ nợ quốc tế trong ngày nay (18/3), nhằm san đều khoản thuế tiền gửi ngân hàng của người dân. Đề xuất mới sẽ vẫn huy động đủ 5,8 tỷ euro (7,6 tỷ USD) tiền cần thiết để Síp nhận được khoản cứu trợ 10 tỷ euro từ eurozone và bộ ba chủ nợ gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Các mức thuế sẽ được chia làm ba thay vì hai như hiện nay. Trong đó, những người có tài khoản dưới 100.000 euro sẽ nộp thuế 3%. Từ 100.000 đến 500.000 euro là 10% và trên 500.000 euro là 15%, theo nguồn tin trên.
Nhiều ATM ở Síp bị hỏng vì quá nhiều người rút tiền để tránh phải nộp thuế. Ảnh: EPA |
Mức hiện tại được đề xuất là 9,9% cho tài khoản trên 100.000 euro, còn lại là 6,75%. Quốc hội Síp sẽ bỏ phiếu thông qua các điều khoản cứu trợ trong ngày 18/3.
Các bộ trưởng tài chính eurozone có thể tổ chức một cuộc điện đàm để bàn bạc kỹ lưỡng về đề xuất của Cộng hòa Síp. Một trong hai quan chức trên cho biết: "Miễn là tổng tiền vẫn ở mức 5,8 tỷ euro. Tôi cho rằng các nước đều sẽ thông qua. Nhưng dĩ nhiên, các bộ trưởng và nhóm 3 chủ nợ sẽ vẫn cần nghe số liệu chính xác và bằng chứng cho thấy kế hoạch này sẽ hoạt động tốt".
Theo các điều kiện để nhận được gói cứu trợ, Síp còn phải tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 2,5 điểm phần trăm lên 12,5%. 5,8 tỷ euro là số tiền cần để họ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và trả nợ. Các nhà băng nước này đã lao đao vì mất trắng 4,5 tỷ euro trái phiếu Chính phủ Hy Lạp đang nắm giữ, khi năm ngoái, các lãnh đạo eurozone quyết định xóa sổ các khoản nợ của Hy Lạp.
Theo CBS News, đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm không chỉ ảnh hưởng đến người dân Cộng hòa Síp. Rất nhiều người nước ngoài cũng có tài khoản ngân hàng tại đây. Trong đó, chỉ riêng người Nga đã là khoảng 20 tỷ euro (26,2 tỷ USD).
Thùy Linh (theo WSJ/CBS News)