Trong danh sách này đều là những phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gây thất vọng cho giới đầu tư và khiến tài sản những người sở hữu cổ phiếu bốc hơi nhanh chóng
1. Bats
Ngày IPO: 23/3/2012 Giá trị đợt IPO: 100 triệu USD Đợt IPO của Bats Global Markets, công ty vận hành sàn chứng khoán Mỹ, được cho là thảm họa lớn nhất mọi thời đại. Cổ phiếu của Bats phải rút khỏi sàn giao dịch do lỗi hệ thống. Chỉ vài phút sau khi chính thức được giao dịch, giá cổ phiếu Bats đã lao dốc từ mức 15,25 USD xuống còn 0,04 USD, buộc tất cả các giao dịch phải dừng lại. Tình trạng này cũng từng xảy ra với cổ phiếu của Apple, dấy lên hồi chuông cảnh báo về công nghệ của chính Bats. Đợt IPO thất bại nặng nề của Bats đã khiến Morgan Stanley và một số đơn vị bảo lãnh phát hành khác mất hơn 7 triệu USD tiền phí. |
2. Goldman Sachs
Ngày IPO: 28/9/1998 Giá trị đợt IPO: 3 tỷ USD Trong thời gian chuẩn bị IPO, tăng trưởng lợi nhuận của Goldman sụt giảm nghiêm trọng. Kỳ vọng vào giá cổ phiếu của ngân hàng này cũng vì thế mà suy giảm. Do đó, Goldman đành phải lùi việc niêm yết cổ phiếu sang năm sau. Mặc dù ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của IPO vào tháng 5/1999, cổ phiếu của Goldman Sachs tăng tới 33%, lên mức 70,375 USD, tuy nhiên thất bại trong đợt IPO trước đó vẫn là một vết sẹo đối với uy tín của ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới này. |
3. Solyndra
Ngày dự định IPO: 18/6/2010 Giá trị đợt IPO: 300 triệu USD Hãng năng lượng Solyndra đã phải hủy kế hoạch IPO trước những tin bất lợi dồn dập xuất hiện. Thời điểm đó, báo cáo tài chính cho thấy công ty lỗ ròng 172 triệu USD vào năm 2009, tổng nợ lên tới 140,9 triệu USD và khoản vay 535 triệu USD từ chính quyền liên bang. Solyndra tuyên bố phá sản vào tháng 8/2011. |
4. Prada
Ngày IPO: 17/6/2011 Giá trị đợt IPO: 3 tỷ USD Hãng thời trang xa xỉ Prada đã hoãn IPO tới 3 lần trong vòng 7 năm. Lần đầu tiên là vào năm 2001, công ty phải hoãn niêm yết do tình hình bất ổn do cuộc khủng bố ngày 11/9. Hai lần tiếp theo là vào năm 2002 và 2008, công ty lại lùi việc niêm yết cổ phiếu của mình do nhu cầu hàng xa xỉ trên thế giới suy giảm và tình hình thị trường biến động. Cuối cùng, vào tháng 6/2011, cổ phiếu của hãng thời trang này chính thức lên sàn chứng khoán Hong Kong, huy động cho công ty 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn nhiều so với mức dự đoán trước đó. |
5. Facebook
Ngày niêm yết: 18/5/2012 Giá trị đợt IPO: 16 tỷ USD Mở cửa với mức 42 USD, giá cổ phiếu Facebook nhanh chóng tụt xuống giá đề nghị 38 USD vào cuối phiên. Tính tới nay, giá cổ phiếu của mạng xã hội này đã giảm 29%. |
Tuyến Nguyễn (theo Business Insider)