Theo giới truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda hôm qua đã chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị kế hoạch kích thích kinh tế lên tới 1.000 tỷ yen (12,7 tỷ USD) trong tháng tới. Ông cũng kêu gọi họp nội các bất thường để thông báo về kế hoạch này, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin. Số tiền trên sẽ được dùng để thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng, môi trường, cũng như nông, lâm, ngư nghiệp và những vùng phải tái thiết sau thảm họa kép năm ngoái.
Gói kích thích này sẽ được lấy từ các khoản dự trữ ngân sách năm tài chính 2012 và một ngân sách độc lập dành cho tái thiết. Vì vậy, ông Noda sẽ không cần thông qua bỏ phiếu của quốc hội.
GDP Nhật Bản được dự đoán chỉ tăng 1,7% năm 2013. Ảnh: NHK |
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi ông chấp nhận tổ chức bầu cử sớm để đổi lấy việc quốc hội thông qua nâng gấp đôi thuế tiêu dùng. Chính sách này được dùng để giải quyết khối nợ công khổng lồ của Nhật Bản và nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế, giới truyền thông cũng như các nhà bình luận trong nước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, kế hoạch 1.000 tỷ yen có thể khiến ông Noda bị chỉ trích vì động đến những khoản dự trữ chưa đầy đủ. Năm tài chính 2012 đã bắt đầu từ tháng 4, nhưng nước này vẫn chưa thông qua dự luật bán trái phiếu để lấp đầy một nửa ngân sách. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản có thể cạn tiền vào cuối tháng 11 năm nay. Việc này đã khiến hai hãng đánh giá Moody’s và Standard & Poor's theo dõi rất sát sao tình hình Nhật Bản trong những tháng gần đây.
Nhật Bản cũng nhiều lần bị đánh tụt tín nhiệm trong hai năm qua do những lo ngại chính phủ nước này không tích cực giảm nợ. Tuy nhiên, trái phiếu nước này không bị tăng lãi suất do phần lớn nằm trong tay các nhà đầu tư nội địa.
Ông Masayuki Kichikawa - nhà kinh tế trưởng khu vực Nhật Bản tại Bank of America Merrill Lynch ước tính gói kích thích này có thể giúp họ tăng 0,2% GDP quý I năm sau. Kinh tế Nhật Bản được dự đoán chỉ tăng 0,4% quý đó và 1,7% trong năm tài chính 2013.
Tuy nhiên, ông Kichikawa cũng cho biết, việc này sẽ chỉ có tác động nhỏ trong dài hạn. Ông nói: "Tình hình chính trị tại đây vẫn chưa ổn định. Nhiều chính trị gia hy vọng bầu cử sớm, vì thế họ muốn điều gì đó làm vui lòng các cử tri. Dĩ nhiên, có kích thích vẫn tốt hơn là không. Nhưng xét về góc độ hàng năm, tác động của việc này là rất nhỏ".
Hà Thu (tổng hợp)