![]() |
Bà Elinor Ostrom. Ảnh: Nobelprize.org |
Giải Nobel Kinh tế năm nay được trao cho hai người, bà Elinor Ostrom, sinh năm 1933 và ông Oliver Williamson, sinh năm 1932, cho những đóng góp to lớn của họ vào phương thức điều hành kinh tế. Hai người đều đang công tác tại những trường đại học hàng đầu của Mỹ.
Trong đó, bà Ostrom được ghi vào lịch sử như là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel Kinh tế kể từ khi hạng mục này được xác lập vào năm 1968. Bà cũng là đại diện thứ 5 của phái nữ trong số những người đoạt giải Nobel năm nay.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhận xét bà Ostrom đã có nhiều phân tích về phương thức điều hành kinh tế; những công trình của bà giải thích cách thức mà nhóm sở hữu quản lý của công một cách thành công. Về phần Williamson, Viện cho rằng ông đã phát triển lý thuyết về cách thức các doanh nghiệp đóng vai trò như hệ thống giải quyết xung đột.
![]() |
Ông Oliver Williamson. Ảnh: Nobelprize.org |
"Trong suốt 3 thập kỷ qua, đóng góp của các nhà kinh tế chính là những nền tảng cơ bản, góp phần cải tiến phương thức điều hành kinh tế từ những đề tài nhỏ nhất đến cốt lõi nhất trong môn khoa học này", Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng Gia ca ngợi.
Kinh tế là hạng mục cuối cùng được công bố trong hệ thống giải Nobel năm nay, sau Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học và Hòa bình. Vào những phút chót, người ta dự đoán hai ứng cử viên nặng ký nhất là nhà kinh tế học người Áo Ernst Fehr và một đại diện của nước Mỹ Paul Romer.
Người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008 là ông Paul Krugman, sinh năm 1953, giảng viên Kinh tế tại Đại học Princeton, Mỹ. Mình ông ẵm giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD cho những đóng góp trong việc đưa lý thuyết thương mại áp dụng vào thực tiễn.
Vào ngày 10/12 tới đây, nhân kỷ niệm ngày mất của Afred Nobel vào năm 1896, hai người sẽ được nhận huy chương danh giá làm bằng vàng, bằng chứng nhận từ chính tay nhà vua Thụy Điển trao tặng và chia nhau phần thưởng trị giá 1,4 triệu USD.
Ngoài bà Elinor Ostrom, trong số 4 phụ nữ đoạt giải Nobel năm nay có 1 người hoạt động trong ngành hóa học, 2 người đoạt giải về Sinh học và 1 người đoạt giải Nobel Văn học.
Khi Alfred Nobel mất vào năm 1895, di chúc của ông không có phần nào dành cho giải Nobel Kinh tế. Đến năm 1968, hạng mục này được ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ thêm vào. Tên chính thức của giải Nobel Kinh tế là "Giải thưởng của Ngân hàng Sveriges Riksbank trong lĩnh vực Khoa học Kinh tế, trong sự tưởng nhớ đến Alfred Nobel".
Một số thông tin thú vị về Giải Nobel Kinh tế: - Từ năm 1969 đến nay, đã có 41 giải Nobel Kinh tế được trao, trong đó có 22 giải được trao cho một nhà kinh tế duy nhất, 15 giải trao cho hai nhà kinh tế và 4 giải được 3 nhà kinh tế chia nhau. Tổng cộng đã có 64 người được trao giải Nobel Kinh tế. - Người đoạt giải trẻ nhất về Khoa học Kinh tế là Kenneth J. Arrow. Khi được trao giải vào năm 1972, ông chỉ mới 51 tuổi. - Người già nhất là ông Leonid Hurwicz. Phải đến năm 90 tuổi ông mới đạt được giải thưởng danh giá dành cho nhà khoa học kinh tế xuất sắc nhất hồi 2007. Ngoài ra, ông cũng đoạt luôn danh hiệu người già nhất trong mọi lĩnh vực đoạt giải Nobel. - Từ năm 1969 đến 2008, chưa có người phụ nữ nào được trao giải Nobel Kinh tế. - Chưa ai được trao giải thưởng quá một lần. - "Gia đình Nobel": Năm 1969, Jan Tinbergen được trao giải thưởng Nobel Kinh tế và 4 năm sau đó, người anh em ruột của ông là Nikolaas Tinbergen cũng nối gót anh mình, giành giải thưởng danh giá cho linh vực Sinh học. |
Thanh Bình