Là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn thứ hai thế giới, sau Ericsson của Thụy Điển, Huawei đã đạt doanh thu 32,4 tỷ USD năm 2011. Tuy nhiên, chỉ 4% số đó đến từ Mỹ, trong khi châu Âu đóng góp tới 12% và tỷ lệ này vẫn đang tăng mạnh. Doanh thu của Huawei tại châu Âu đã tăng 26% năm ngoái, hơn gấp đôi mức tăng trung bình toàn cầu.
Huawei cho biết họ đang hợp tác với rất nhiều hãng viễn thông lớn tại châu Âu như BT và Vodafone (Anh), Telefónica (Tây Ban Nha), Everything Everywhere - liên doanh của France Télécom (Pháp) và Deutsche Telekom (Đức). Theo giới phân tích, thiết bị của Huawei đang có nhu cầu cao khi các công ty châu Âu dần chuyển sang thế hệ mạng không dây mới.
Doanh thu của Huawei tại châu Âu nhiều gấp ba lần tại Mỹ. Ảnh: Telegraph |
Anh và Mỹ vẫn luôn hợp tác chặt chẽ về vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Anh cũng tuyên bố quan hệ với Huawei sẽ không bị ảnh hưởng sau khuyến cáo công ty này có thể làm gián điệp mạng cho Trung Quốc của Hạ viện Mỹ.
Ông Derek Smith - người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh ở London cho biết: "Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để bảo đảm an ninh. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng biết rằng không một hệ thống nào là an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể được hạn chế tối đa".
Báo cáo của Hạ viện Mỹ cho rằng hai đại gia viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE chịu sự điều khiển của chính phủ. Theo họ, hai hãng này có thể sử dụng các thiết bị viễn thông làm gián điệp mạng, đe dọa đến an ninh Mỹ. Trước đó, Australia đã cấm Huawei tham gia hợp đồng xây dựng mạng băng thông rộng quốc gia trị giá 38 tỷ USD. Canada ngày hôm kia cũng ám chỉ sẽ rút tên công ty này ra khỏi dự án xây dựng mạng chính phủ, cũng vì lý do an ninh.
Huawei phủ nhận tất cả cáo buộc trên của các nước, đồng thời cho biết sẽ tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ smartphone tại châu Âu. Trong vài tuần tới, hãng này sẽ ra mắt các thiết bị cầm tay mới để cạnh tranh với iPhone của Apple.
Tuy nhiên, kể cả ở châu Âu, Huawei và ZTE cũng vấp phải một số chướng ngại. Hồi tháng 7, Nghị sĩ Pháp Jean-Marie Bockel đã trình lên chính phủ một bản báo cáo đề nghị cấm sử dụng router và các thiết bị khác từ Huawei và ZTE trong mạng viễn thông Pháp. Ông Bockel là cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Pháp và cũng cho rằng hai công ty trên sẽ đe dọa đến an ninh nước này.
Ông cho biết: "Tôi không cấm Huawei mở rộng kinh doanh tại châu Âu. Nhưng trên phương diện an ninh, tôi đồng ý với người Mỹ. Chúng ta không nên ngây thơ quá như vậy".
Báo cáo của Bockel đã được trình lên Bộ Quốc phòng Pháp. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống François Hollande vẫn chưa có động thái giải quyết sự việc này. Còn Cơ quan an ninh mạng Pháp cũng từ chối bình luận về vấn đề trên.
Trong khi đó, các quan chức thương mại tại Ủy ban Châu Âu (EC) tại Brussels (Bỉ) lại đang điều tra gắt gao về các cáo buộc Huawei và ZTE nhận trợ giá trái phép cũng như bán phá giá một số thiết bị viễn thông. Ông Karel De Gucht, Ủy viên ủy ban thương mại EC cho biết họ đang cân nhắc mở điều tra chính thức về các công ty này. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được thông báo. Một quan chức cấp cao của EU cho biết: "Ông De Gucht đang tích cực thu thập chứng cứ để tiến hành điều tra ngay khi cần thiết".
Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trên, Huawei và ZTE vẫn cho rằng châu Âu là môi trường tương đối thân thiện so với Mỹ. David Dai Shu, người phát ngôn của ZTE cho rằng: "So với Mỹ, châu Âu cởi mở và minh bạch hơn rất nhiều".
Hà Thu (theo NYT)