Bên ngoài tòa án nơi Giám đốc điều hành IMF sẽ điều trần tại thành phố New York, luật sư của Strauss-Kahn tuyên bố với đám đông báo giới, cho biết ông này sẽ phản đối mạnh mẽ tất cả các cáo buộc, và khẳng định mình không làm gì sai trái.
Trước đó, ông Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị bắt giữ sau khi vụ "quấy rối tình dục" diễn ra chưa đến 4 tiếng đồng hồ. Ông bị bắt khi đang bước chân vào khoang hạng nhất trên chiếc máy bay của hãng Air France tại sân bay John F. Kennedy và đang chuẩn bị trở về châu Âu.
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Dominique Strauss-Kahn (giữa) bị áp giải từ sân bay về thẳng đồn cảnh sát ở New York vào cuối ngày 15/5. Ảnh: AFP |
Còn người đâm đơn kiện, cô hầu phòng 32 tuổi thì trưng ra vài vết thương nhỏ và kể lại một câu chuyện ly kỳ về việc cô đã vào phòng khách sạn của ông Giám đốc để dọn phòng như thế nào, và ông đã "đâm bổ" vào cô ra sao.
Theo lời cảnh sát, vụ quấy rối tình dục diễn ra tại khách sạn hạng sang Sofitel, nằm không xa quảng trường Times Square ở Manhattan. Người ta không rõ tại sao ông Giám đốc điều hành lại đến lưu trú tại New York, trong khi trụ sở của IMF nằm ở Washington và ông chuẩn bị có một cuộc họp tại Đức với Thủ tướng Angela Merkel vào Chủ nhật.
Vợ của ông Giám đốc, bà Anne Sinclair một mực bảo vệ chồng. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, bà khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chồng tôi vô tội".
Trong khi đó, báo giới Mỹ lại vẽ ra một chân dung Dominique Strauss-Kahn hoàn toàn trái ngược. Theo hãng AP, lâu nay ông Giám đốc điều hành IMF nổi tiếng với biệt danh "kẻ hạ gẫm phụ nữ".
Hiện ông Giám đốc điều hành IMF có hai luật sư, William Taylor và Benjamin Brafman. Riêng Brafman là một trong những luật sư nổi tiếng nhất tại thành phố New York. Trong số các khách hàng mà ông này từng bảo vệ có các ngôi sao giải trí nổi tiếng như Sean "P. Diddy" Combs và Plaxico Burress. Suốt ngày hôm qua, người ta nhìn thấy cả hai ông luật sư này liên tục ra vào khu vực đang tạm giam Strauss-Kahn ở quận Harlem, New York.
Benjamin Brafman, một trong hai luật sư của Giám đốc điều hành IMF trong vòng vây báo giới trước cửa Sở Cảnh sát thành phố New York. Ảnh: AFP |
Là thành viên của Đảng Xã hội Pháp, lâu nay ông Strauss-Kahn được xem là một trong những đối thủ nặng ký nhất của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong mùa bầu cử năm sau.
Thậm chí ông Giám đốc điều hành IMF còn dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, ông chỉ đứng sau Warren Buffett và Bill Gates trong danh sách "100 nhà tư tưởng" của thế giới do tạp chí Foreign Policy bình chọn. Strauss-Kahn được xem là cứu cánh của cuộc khủng hoảng nợ công, vốn khiến khu vực đồng tiền chung châu Âu rối ren từ vài năm nay.
Thanh Bình