Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh số bán lẻ nước này chỉ tăng 14,7% trong tuần 9/2 - 15/2 so với cùng kỳ, lên 539 tỷ NDT (86 tỷ USD). Tốc độ này thấp hơn 16,2% năm ngoái và là chậm nhất kể từ năm 2009.
Kỳ nghỉ Tết âm lịch tại Trung Quốc được coi như mùa mua sắm Giáng Sinh tại Mỹ. Vì đây là thời điểm người tiêu dùng nước này đẩy mạnh chi tiêu cho thực phẩm, trang sức và quà tặng. Tuy nhiên, năm nay, doanh số bán lẻ lại giảm mạnh do các chiến dịch tiết kiệm, giảm xa hoa lãng phí của Tân Tổng bí thư Trung Quốc - Tập Cận Bình.
![]() |
Doanh số bán lẻ dịp Tết tại Trung Quốc tăng chậm nhất 4 năm. Ảnh: Bloomberg |
Doanh số hàng thực phẩm tăng 9,8% trong tuần qua, thấp hơn nhiều so với 16,2% năm 2012. Chi tiêu tại các nhà hàng cao cấp ở Chiết Giang cũng giảm hơn 20%.
Khảo sát của Xinhua cũng cho thấy nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp đều bị giảm doanh thu. Trước đây, Khách sạn năm sao Liễu Châu thường xuyên được chính phủ Trung Quốc đặt tiệc. Nhưng năm nay, số bào ngư, tôm hùm, rượu ngoại được tiêu thụ tại đây đã giảm mạnh. Lu Qiang, chủ một cửa hàng ở Thượng Hải chuyên bán lại quà tặng của các quan chức cũng cho hay việc kinh doanh chỉ bằng gần một nửa năm ngoái.
Leon Zhao, một nhà phân tích tại hãng nghiên cứu Frost & Sullivan Thượng Hải cho biết: "Việc giảm chi tại các nhà hàng có thể là hệ quả của chiến dịch giảm tham nhũng và chống lãng phí của Chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng doanh số bán lẻ và tiêu dùng sẽ tăng trở lại khi kinh tế nước này hồi phục trong hai quý tới".
Trung Quốc đã thoát chuỗi 7 quý tăng trưởng ì ạch từ quý III năm ngoái khi GDP nhích lên 7,9% so với cùng kỳ. Theo khảo sát của Bloomberg, nước này có thể tăng trưởng 8,1% quý I/2013. Ngân hàng thế giới (WB) cũng cho rằng Trung Quốc sẽ tăng trưởng nhanh 8,4% năm nay. Tốc độ này gấp 4 lần Mỹ và ngược hẳn với dự đoán giảm 0,1% tại eurozone.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhóm G20, Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) - Leon Zhao cho biết các nỗ lực đẩy mạnh nhu cầu nội địa và tái cấu trúc nền kinh tế của họ đang phát huy tác dụng. Cựu cố vấn tại PBOC - Li Daokui cũng nhận định Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ hợp lý và sẽ thu hẹp khoảng cách với các nước trên thế giới.
Thùy Linh (theo Bloomberg)