Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt Võ Thành Chương (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) 7 năm tù về tội hiếp dâm.
Chương ngồi chờ tuyên án. Ảnh: Vũ Mai. |
Năm 2002, Hồng làm phục vụ cho một quán cà phê tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và quen biết với Chương. Một thời gian sau, cô gái chuyển sang làm thợ cắt tóc và người khách quen kia cũng thường xuyên tìm đến tiệm gội đầu.
Tối 4/7/2002, tiệm của Hồng mở cuộc liên hoan, Chương cũng được mời tham dự. Khi tiệc tàn, thấy Hồng không có xe, chàng trai chủ động xin được chở người đẹp về nhà và được cô đồng ý. Khi đi ngang qua một con hẻm dẫn vào ngôi chùa hoang, Chương vòng tay ôm chặt lấy Hồng rồi cho xe chạy thẳng vào mặc cho cô gái thắc mắc, dọa nhảy xuống. Đến trước cổng chùa, Hồng hoảng sợ bỏ chạy ngược ra đường cái để về nhà nhưng đã bị Chương túm lại dùng vũ lực để thỏa mãn thú tính.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Chương dỗ dành rồi chở cô gái về nhà, không quên kèm theo lời căn dặn không được kể cho người khác biết. Tuy nhiên, sáng hôm sau phát hiện con gái có biểu hiện lạ, mẹ Hồng liền gặng hỏi và làm đơn tố cáo với công an.
Tại phiên tòa hôm nay, Chương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng đã được Hồng "đồng ý" vì hai người có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, căn cứ theo hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã bác lời khai này.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.