Hôm nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh (19 tuổi, ngụ quận 2) mức án "Tử hình" về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chịu mức án "Tử hình".
Liên quan đấn vụ án, cha của Vinh là Nguyễn Văn Lợi (49 tuổi) và mẹ là Lê Thị Bửu (51 tuổi) cùng Phạm Nguyên Bình (24 tuổi) cũng bị tòa tuyên phạt một năm tù về tội "Che dấu tội phạm". Trong đó, Bửu và Bình được hưởng án treo.
Vinh (bên phải) cùng cha mẹ tại tòa. Ảnh: V.M. |
Trong thời gian chờ ôn thi đại học, Vinh được chị Thanh - kiểm sát viên quận 2, xin vào làm bảo vệ tại cơ quan. Trong quá trình làm việc, biết chị Thanh có nhiều tiền của, Vinh nảy sinh ý định giết chị này chiếm đoạt tài sản.
Tối 12/1/2007, Vinh đến cơ quan như thường lệ thì thấy mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi chị Thanh trong phòng làm việc. Anh "bảo vệ" liền sang phòng đối diện bật TV xem để tìm cơ hội hành động. Tuy nhiên, lúc này do chị Thanh đang nói chuyện điện thoại nên Vinh chưa tiện ra tay.
Một lúc sau, chị Thanh bước ra khỏi phòng phàn nàn vì âm thanh tivi quá lớn, Vinh liền dùng ổ khóa đập nhiều cái vào đầu khiến chị ngã ra hành lang. Sau đó, Vinh chạy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị Thanh, mặc cho chị này khóc lóc van xin...
Sau khi chị Thanh chết, Vinh lục giỏ xách của chị lấy 2 điện thoại, 100 USD, một số tiền... định bỏ trốn. Lúc này, cha mẹ của Vinh (cũng làm việc tại đây) vừa đến để làm tạp vụ. Nghe con trai kể lại sự tình, hai người này đã không báo cho cơ quan chức năng biết mà cho tiền Vinh bỏ trốn.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Vinh gọi điện cho Bình nhờ giúp đỡ trốn vì "trót đánh người khác ngất xỉu". Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 ngày, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Vinh tại chùa Nghĩa Phương (Nha Trang).
Tại tòa, Vinh khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình nhưng lại cho rằng nguyên nhân giết chị Thanh không phải muốn cướp tài sản. Theo bị cáo, khi chị Thanh phàn nàn âm thanh tivi quá to đã có những lời xúc phạm nặng nề "khiến tôi bức xúc, không kiềm chế được...". Tuy nhiên, tòa đã bác toàn bộ lời khai này.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Vũ Mai