Ngày 7/1, TAND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã mở phiên tòa xét xử đường dây tổ chức đá gà trong rừng tràm do Trần Lê Nguyên Minh (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A) cầm đầu. Cùng hầu tòa với "ông trùm" về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có 65 bị cáo.
Đây được xem là đường dây cá độ lớn nhất từ trước đến nay tại miền Tây. Ngoài 4 cha con Minh dính líu đến vụ án, trong các bị cáo còn có hơn chục người là cha con, anh em của nhau.
Theo cáo trạng, ổ cờ bạc này hoạt động từ tháng 10/2009 song đến tận ngày 20/1/2012 mới bị công an triệt phá. Hàng ngày, Minh gọi điện cho các "tay chơi" từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Vĩnh Long... đến sát phạt. Cả dân cá độ đá gà chuyên nghiệp từ Sài Gòn cũng được Minh đánh tiếng “mời” xuống tham gia. Minh tổ chức 8 sân gà nhưng thường xuyên thay đổi, di chuyển địa điểm nhằm tránh bị công an phát hiện.
Hàng ngày, từ 9 đến 11h, sau khi tập hợp được các con bạc tại quán cà phê ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp), Minh chạy môtô phân khối lớn hụ ga, thúc còi làm ám hiệu cho đàn em và "khách hàng" chạy theo vào sân gà (đều nằm sâu trong rừng) mà anh ta đã định trước.
Cơ quan điều tra xác định, mỗi ngày, số tiền ăn thua tại các trường gà của Minh có khi lên đến vài trăm triệu đồng. Minh thu tiền xâu với tỷ lệ 10% trên tổng số tiền của một lần đánh bạc; thu tiền mỗi người vào sân để đá biện 3 triệu đồng... Theo cơ quan công tố, đến lúc bị phát hiện, tổng số tiền xâu Minh thu lên đến 2,8 tỷ đồng.
Trong số tiền thu lợi bất chính này, Minh trả phí thuê sân gần 60 triệu đồng, tiền công cho đàn em "canh công an" gần 200 triệu đồng, làm từ thiện ở địa phương hơn 40 triệu đồng, còn bao nhiêu anh ta dùng để đánh bạc hết.
Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến thứ hai (14/1).
Sao Mai