Trong cuộc họp giao ban ngày 16/6, ông nói: “Cấm tuyệt đối các đồng chí quan hệ với mấy thằng xe ôm. Tụi nó không tin tưởng được. Làm bao nhiêu tiền nó đứng kế bên nó biết rồi về nói hết... Giám đốc chỉ đạo cho cảnh sát hình sự lập chuyên án bắt mấy thằng cò. Mà hễ bắt cò thì dính anh em mình”. Ông Thường giải thích nói vậy chỉ là dặn dò cấp dưới không được quan hệ với “cò”. Đối tượng này đứng bên cạnh CSGT biết mức tiền phạt áp dụng cho các loại lỗi nên sẽ đặt vấn đề môi giới, xin xỏ. Ông Thường dặn lính: “Bữa trước tôi đi ngang liếc vô là biết các anh làm bậy liền. Làm lâu năm phải có kinh nghiệm, phải nhanh tay nhanh mắt, phải gọn gàng. Làm mà ai liếc vô cũng biết thì yếu quá. Dân đi ngang nhìn vào cũng biết chứ chưa nói là mấy đoàn kiểm tra. Báo nó chụp vô là thấy liền”. Trong bản giải trình, trạm trưởng khẳng định nói vậy chỉ có ý dặn dò anh em làm đúng quy định. Còn “nhanh tay nhanh mắt” là để phát hiện, xử lý xe vi phạm...
Toàn bộ bản giải trình, ông Thường cho rằng không hề vạch đường chỉ lối cho cấp dưới đối phó báo chí. Tuy nhiên, ông Thường đã không giải thích được tại sao bài phát biểu đó được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi báo chí đăng bài phản ánh tiêu cực tại trạm Dầu Giây. Và nội dung được đặt trong ngữ cảnh khiến cấp dưới của ông Thường chỉ có thể hiểu theo một cách: hãy ăn tiền một cách “gọn gàng, nhanh tay lẹ mắt”, và tìm cách đối phó với cấp trên, với báo chí.
Trước đây, trạm Dầu Giây từng bị thanh tra do có đơn tố cáo đại úy Võ Đình Thường biển thủ lương của lính. Gần đây có dư luận về việc ông Thường không phát lương cho cấp dưới. Nhiều chiến sĩ của đội cho biết từ ngày áp dụng Nghị định 15/CP (tháng 3), mỗi ngày trạm tạm giữ ít nhất 60 xe máy, thời gian tạm giữ 15 ngày, với tiền trông coi chủ xe phải nộp là 75.000 đồng. Như vậy hàng ngày tổng số tiền thu lên tới 4,5 triệu đồng. Thế nhưng, việc ăn chia hợp đồng với đơn vị thầu giữ xe ông Thường không hề công khai. Tất cả sổ sách, chứng từ liên quan đến lương, phụ cấp, thu chi của trạm ông Thường giao hết cho người em vợ là Trương Minh Hiếu.
Đại úy Võ Đình Thường đã bị đình chỉ công tác. Toàn bộ hồ sơ sổ sách của trạm Dầu Giây đã được Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ để xác minh những tiêu cực ở đơn vị CSGT này.
(Theo Pháp Luật TP HCM)